Mỹ yêu cầu Iran thả tàu chở dầu Advantage Sweet

Mỹ đã đề nghị Iran ngay lập tức thả tàu chở dầu Advantage Sweet sau khi truyền thông nhà nước Iran đưa tin chính quyền Tehran đã tịch thu số dầu trị giá khoảng 50 triệu USD sau khi Iran bắt giữ con tàu này hồi năm ngoái.
Chú thích ảnh
Tàu chở dầu Advantage Sweet. Ảnh: news.usni.org

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller đã đưa ra đề nghị như vậy hôm 6/3. Ông Miller cho rằng hành động của Iran đe dọa đến an ninh hàng hải, sự ổn định khu vực và hoạt động của nền kinh tế toàn cầu. 

Washington đưa ra phản ứng trên sau khi hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran ngày 6/3 đưa tin Iran sẽ tịch thu số dầu thô của Mỹ trên tàu Advantage Sweet. Số hàng nói trên trị giá khoảng 50 triệu USD.

Tàu chở dầu Advantage Sweet treo cờ của Cộng hòa Quần đảo Marshall, được Tập đoàn hóa dầu Chevron của Mỹ thuê để chở dầu. Iran bắt giữ con tàu này hồi tháng 4/2023 khi đang trên đường tới bang Texas (Mỹ).

Iran đưa ra quyết định tịch thu sau phán quyết của một tòa án ở nước này, nhằm đáp lại việc Mỹ trước đó áp đặt các biện pháp trừng phạt, bao gồm việc ngăn cản công ty của Thụy Điển bán thuốc cho các bệnh nhân của Iran. Tòa cho rằng điều này gây tổn hại nghiêm trọng về thể chất và tinh thần đối với các bệnh nhân Iran mắc bệnh về da hiếm gặp, khiến họ phải tìm kiếm sự bảo vệ của pháp luật. 

Kể từ khi Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump hồi năm 2018 đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 mang tên Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA), Washington cũng tái áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Tehran. Trong báo cáo năm 2021, các chuyên gia của Liên hợp quốc cảnh báo rằng việc tuân thủ quá mức các lệnh trừng phạt đã ảnh hưởng tới những người mắc bệnh về da hiếm gặp đang bị đe dọa tới tính mạng ở Iran. Báo cáo được đưa ra sau khi một công ty của Thụy Điển tạm dừng các chuyến hàng cung cấp thuốc điều trị bệnh nói trên tới Iran.

Nguyễn Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái); Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Ảnh: THX/TTXVN

Tiết lộ về phản ứng của Washington trước đề xuất gặp ba bên Nga - Mỹ - Trung về Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là chưa chấp thuận đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin về cuộc gặp ba bên với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để thảo luận vấn đề Ukraine. Tuy nhiên, theo The Wall Street Journal, một quan chức cấp cao Mỹ cho biết ông Trump có thể cân nhắc ý tưởng tổ chức hội nghị bên lề APEC tại Trung Quốc vào tháng 11. 

GCC hối thúc Nga góp phần hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông

GCC hối thúc Nga góp phần hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông

Tại hội nghị cấp bộ trưởng lần thứ 9 về Đối thoại chiến lược giữa Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) và Nga diễn ra ngày tại Manama (Bahrain), Tổng Thư ký GCC Jasem Mohamed Albudaiwi kêu gọi Nga thúc đẩy Iran chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào các quốc gia vùng Vịnh, tôn trọng quyền tự do hàng hải và tham gia đối thoại trên cơ sở quan hệ láng giềng hữu nghị, tôn trọng chủ quyền.

Từ trái sang, trên xuống: Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AFP, THX/TTXVN

WSJ: Ông Putin muốn cùng ông Trump và ông Tập Cận Bình bàn về xung đột Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin được cho là đã đề xuất cuộc gặp ba bên với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để thảo luận về xung đột Ukraine. Theo The Wall Street Journal, cuộc gặp có thể diễn ra bên lề Hội nghị cấp cao APEC tại Trung Quốc vào tháng 11, nhưng Washington chưa chấp thuận đề xuất này.