Mỹ xuất thêm 20 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược ra thị trường

Ngày 26/7, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết nước này sẽ bán thêm 20 triệu thùng dầu từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR) nhằm làm hạ giá xăng dầu.
Chú thích ảnh
Các bồn chứa dầu tại bang Texas. Ảnh: DOE

Trước đó, cuối tháng 3 năm nay, Tổng thống Mỹ Biden đã ra lệnh đưa ra thị trường 1 triệu thùng dầu/ngày từ SPR trong 6 tháng để hạ nhiệt giá dầu trong bối cảnh chiến sự ở Ukraine siết chặt nguồn cung dầu mỏ trên thị trường quốc tế.

Trong một động thái có liên quan, nhà kinh tế hàng đầu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Pierre-Olivier cùng ngày đã phát biểu rằng nước Mỹ chỉ có một cơ hội mong manh để tránh được cuộc suy thoái kinh tế do có nhiều nguy cơ mà nước này phải đối mặt. Chuyên gia này nhận định: "Môi trường hiện tại cho thấy khả năng nền kinh tế Mỹ có thể tránh được suy thoái thực sự là khá thấp".

Ông Pierre-Olivier còn cảnh báo rằng ngay cả một "cú sốc nhỏ" cũng có thể đẩy nền kinh tế Mỹ vào suy thoái.

Mạnh Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.