Mỹ xuất đợt dầu đầu tiên từ kho dự trữ chiến lược

Mỹ đã bắt đầu giải phóng 42,5 triệu thùng dầu thô đầu tiên từ Kho dự trữ dầu mỏ chiến lược (SPR), trong tổng số 172 triệu thùng dự kiến được đưa ra thị trường, nhằm góp phần ổn định nguồn cung năng lượng.
Chú thích ảnh
Kho dự trữ dầu ở Carson, California (Mỹ). Ảnh: CNN/TTXVN

Theo tuyên bố đăng tải trên trang web của Bộ Năng lượng Mỹ, được hãng thông tấn TASS dẫn lại, lượng dầu nói trên đã được phân bổ cho các công ty năng lượng trong giai đoạn đầu tiên của kế hoạch.

Tài liệu cho biết việc giải phóng 42,5 triệu thùng dầu đã chính thức được triển khai, với các chuyến giao hàng bắt đầu từ ngày 20/3. Bộ Năng lượng Mỹ dự kiến các doanh nghiệp nhận dầu trong giai đoạn này sẽ hoàn trả tổng cộng khoảng 55 triệu thùng vào kho dự trữ trong thời gian tới.

Trước đó, ngày 12/3, Bộ Năng lượng Mỹ thông báo kế hoạch giải phóng tổng cộng 172 triệu thùng dầu từ SPR trong vòng 120 ngày, nhằm ứng phó với biến động của thị trường năng lượng toàn cầu.

Trong khuôn khổ đợt phân bổ đầu tiên, Bộ Năng lượng Mỹ đã ký các hợp đồng cho vay tổng cộng 45,2 triệu thùng dầu thô với một số tập đoàn năng lượng lớn, bao gồm BP Products North America, Gunvor USA, Marathon Petroleum và Shell Trading.

Động thái này nằm trong nỗ lực phối hợp rộng hơn giữa Mỹ và các quốc gia thành viên của Cơ quan Năng lượng Quốc tế giải phóng tổng cộng khoảng 400 triệu thùng dầu từ các kho dự trữ chiến lược, qua đó kiềm chế đà tăng của giá dầu trong bối cảnh xung đột liên quan đến Iran tiếp tục gây áp lực lên thị trường.

Khác với hình thức bán trực tiếp, lượng dầu được Mỹ cung cấp theo cơ chế cho vay. Theo đó, các công ty sẽ hoàn trả số dầu đã nhận kèm theo một lượng bổ sung như phí bảo hiểm. Bộ Năng lượng Mỹ cho biết cơ chế này nhằm góp phần ổn định thị trường mà không làm phát sinh chi phí đối với ngân sách.

Các hợp đồng cho vay 45,2 triệu thùng dầu nằm trong tổng số 86 triệu thùng mà Bộ Năng lượng Mỹ đã kêu gọi đấu thầu trong tuần trước. Tính đến ngày 20/3, một số doanh nghiệp khác cũng đã được trao hợp đồng, gồm Energy Transfer Crude Marketing, Mercuria Energy America, Trafigura Trading và Vitol.

Theo kế hoạch, Mỹ hướng tới tổng khối lượng trao đổi 172 triệu thùng dầu từ SPR, đồng thời kỳ vọng các doanh nghiệp sẽ hoàn trả khoảng 200 triệu thùng, bao gồm cả phần dầu bổ sung theo cơ chế phí bảo hiểm.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Ngày 23/10, một tòa nhà cao tầng đang trong quá trình xây dựng ở thủ đô Nairobi của Kenya đã bất ngờ đổ sập, khiến nhiều người bị cho là đang mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.