Mỹ xem xét tổ chức hội nghị thượng đỉnh G7 theo hình thức trực tiếp

Mỹ có thể xem xét kế hoạch tổ chức Hội nghị thượng đỉnh thường niên Nhóm Các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) theo hình thức trực tiếp tại khu nghỉ dưỡng Trại David, thay vì hình thức trực tuyến như đề nghị trước đó.
Chú thích ảnh
Các nhà lãnh đạo nhóm 7 nước công nghiệp phát triển nhất thế giới (G7) cùng đại diện Liên minh châu Âu tại hội nghị thượng đỉnh ở Biarritz, Tây Nam Pháp ngày 25/8/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 20/5, trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh sự phục hồi tích cực sau đại dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) đã đủ để Mỹ tính đến khả năng đưa sự kiện ngoại giao trọng đại này trở lại hình thức trực tiếp.

Ông đang xem xét đặt lại lịch trình tổ chức hội nghị thượng đỉnh G7 vào đúng thời điểm như kế hoạch, hoặc một ngày gần đó, tại thủ đô Washington D.C, hay tại Trại David. Theo Tổng thống Trump, các nước thành viên khác cũng bắt đầu mở cửa trở lại, bình thường hóa sẽ là một tín hiệu tốt.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Kayleigh McEnany cho rằng một cuộc họp trực tiếp sẽ thể hiện được sức mạnh và tinh thần lạc quan của sự kiện, nơi các nhà lãnh đạo vẫn làm việc bình thường trong bối cảnh các nước đang vượt qua dịch bệnh.  

Hiện chưa rõ Tổng thống Trump muốn tổ chức hội nghị thượng đỉnh G7 tại Trại David hay một địa điểm nào đó tại thủ đô Washington D.C. Theo kế hoạch ban đầu, hội nghị thượng đỉnh G7 sẽ diễn ra vào tháng 6 tại Trại Davis. Tuy nhiên, vào tháng 3 vừa qua, Nhà Trắng nêu rõ do sự bùng phát của đại dịch COVID-19, sự kiện này sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Phản ứng trước tuyên bố mới nhất của Tổng thống Trump, Thủ tướng Canada Justin Trudeau nhấn mạnh bất kỳ cuộc họp trực tiếp nào cũng cần ưu tiên vấn đề an toàn.

Trong khi đó, Điện Elysee xác nhận Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẵn sàng tới Trại David nếu điều kiện sức khỏe cho phép, đồng thời đánh giá đây là một hội nghị quan trọng.

Về phần mình, Thủ tướng Đức Angela Merkel tỏ ra thận trọng, khi nói rằng sẽ đợi xem tình hình diễn biến như thế nào. Bà khẳng định dù hội nghị G7 được tổ chức dưới bất kỳ hình thức nào, bà cũng sẽ đấu tranh cho chủ nghĩa đa phương.

Người dân Canada và châu Âu hiện chưa thể tới Mỹ cho lệnh cấm nhập cảnh mà chính quyền Tổng thống áp đặt nhằm ngăn ngừa COVID-19 lây lan. Nhóm G7 bao gồm các nước Anh, Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản và Mỹ.

Phạm Ngọc Ánh - Đặng Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.