Mỹ xem xét cử quan chức cấp cao tới thăm Ukraine

Khi hàng loạt nhà lãnh đạo phương Tây đến thăm Kiev trong những tuần gần đây, Chính phủ Mỹ đang cân nhắc cử quan chức cấp cao tới thủ đô của Ukraine.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin (trái), Ngoại trưởng Tony Blinken (giữa) và Tổng thống Joe Biden (phải) tổ chức cuộc gặp trực tuyến với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại Nhà Trắng ở Washington. DC, ngày 11/4. Ảnh: Getty Images

Tờ Politico dẫn tuyên bố của hai quan chức Mỹ tiết lộ Ngoại trưởng Anthony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin là hai trong số những người được đề cập trong danh sách đại diện Mỹ đến thăm Ukraine đang được xem xét. Các quan chức này cho biết dù bất kể ai được chọn, chuyến thăm này có thể sẽ không được thông báo trước vì lý do an ninh. Thời gian của chuyến thăm cũng không chắc chắn, các quan chức Mỹ cảnh báo rằng chuyến thăm hoàn toàn có thể không xảy ra do tình hình chiến sự.

Trước đó, Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris đã đến Ba Lan - quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), có chung biên giới với Ukraine - nhưng không ghé thăm Kiev. 

Trước khi Nga triển khai chiến dịch quân sự tại Ukraine, hồi tháng 1, Ngoại trưởng Blinken đã đến thăm Kiev. Ông cũng đã có chuyến công du rộng rãi ở châu Âu vào tháng 2 khi xung đột giữa Moskva và Kiev nổ ra nhằm tập hợp sự ủng hộ Ukraine để đối phó với Moskva. 

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Austin đã gặp các đồng minh NATO trước khi cuộc xung đột tại Ukraine nổ ra. Ông cũng đã có 2 chuyến đi riêng lẻ đến châu Âu kể từ đó. Trong chuyến công du gần đây nhất vào cuối tháng 3, ông Austin đã cùng Ngoại trưởng Blinken đến Ba Lan. Tại đây, Chính phủ Ba Lan đã đề nghị hai quan chức Mỹ hỗ trợ can thiệp trực tiếp vào vấn đề Ukraine.  

Mặc dù đã gửi hàng tỉ USD viện trợ quân sự cho Ukraine, bao gồm gói việc trợ vũ khí hạng nặng trị giá 800 triệu USD vào hôm 13/4, Chính phủ Mỹ đã nhiều lần loại bỏ khả năng điều quân đến Ukraine. Washington cũng từ chối thiết lập “vùng cấm bay” ở quốc gia này.

Theo giới chuyên gia, nếu được tổ chức, chuyến thăm của các nhà lãnh đạo cấp cao Mỹ sẽ mang tính biểu tượng đối với cả Washington và Kiev. Tờ Politico cho biết: “Trong đó, Mỹ có thể sẽ tái khẳng định cam kết và sự ủng hộ của mình đối với Ukraine trong cuộc xung đột với Nga, và Kiev sẽ chào đón quan chức cấp cao của Mỹ tại thủ đô”.

Kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, Kiev đã tiếp đón một loạt các nhà lãnh đạo phương Tây, bao gồm Thủ tướng Anh Boris Johnson và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Hôm 13/4, các lãnh đạo Estonia, Latvia, Lithuania (Litva) và Ba Lan cũng đã có cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại thủ đô Kiev.

Hải Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, từ ngày 11-13/9, Ngày hội Nhân đạo (Fête de l’Humanité) lần thứ 91 diễn ra tại khu vực ngoại ô Paris, Cộng hoà Pháp, quy tụ trên một trăm nghìn người tham dự cùng nhiều hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa và nghệ thuật. 

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Phố Al-Muizz tại thủ đô Cairo của Ai Cập là nơi tập trung hàng chục công trình kiến trúc Hồi giáo có tuổi đời hàng trăm năm, thậm chí hơn một nghìn năm. Điểm đặc biệt của tuyến phố này không chỉ nằm ở những công trình kiến trúc độc đáo, mà còn ở chỗ các công trình ấy vẫn hàng ngày hòa mình vào cuộc sống mưu sinh của người dân địa phương.

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

Một thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga đã đánh trúng đầu máy tàu hỏa chở khách tại miền Tây Ukraine, cách biên giới Ba Lan khoảng 2 km. Vụ việc không gây thương vong nhưng khiến hoạt động qua lại tại một số cửa khẩu tạm thời bị hạn chế.

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan đã hoàn thành 200 km hàng rào dọc biên giới phía Đông với Nga, một dự án được triển khai trong bối cảnh Helsinki tăng cường kiểm soát biên giới và điều chỉnh chính sách an ninh sau những thay đổi lớn tại châu Âu.