Mỹ xác nhận mời Nhật Bản, Hàn Quốc tiến hành hội nghị thượng đỉnh ba bên

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã mời Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tới Washington dự hội nghị thượng đỉnh ba bên vào mùa Hè này, nhằm thảo luận các biện pháp cải thiện quan hệ giữa Seoul và Tokyo, đồng thời thúc đẩy hợp tác ba bên.
Chú thích ảnh
Trong ảnh (từ trái sang): Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Thông tin trên được điều phối viên Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ về khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, ông Kurt Campbell đưa ra trong bối cảnh Washington kỳ vọng sự tan băng trong quan hệ giữa Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ giúp củng cố sự hợp tác ba bên trước các mối đe dọa và những thách thức ngày càng tăng trong khu vực.

Phát biểu tại một diễn đàn hòa bình do Bộ Thống nhất Hàn Quốc và hãng tin Yonhap phối hợp tổ chức, ông Campbell nhấn mạnh: “Tổng thống Biden đã gửi lời mời cả Thủ tướng Kishida và Tổng thống Yoon đến Washington vào cuối mùa Hè này để tiến hành hội nghị thượng đỉnh của các các nhà lãnh đạo ba bên. (Trong hội nghị thượng đỉnh dự kiến), chúng ta sẽ nêu bật những tiến bộ đáng chú ý đã đạt được trong mối quan hệ giữa Nhật Bản và Hàn Quốc, đồng thời xem xét những bước đi có thể thực hiện để đảm bảo đạt được tiến bộ đó và hợp tác ba bên trên nhiều lĩnh vực trong tương lai”.

Ông Campbell cho biết Tổng thống Biden đã gửi lời mời tới hai nhà lãnh đạo Hàn Quốc và Nhật Bản trong cuộc gặp bên lề hội nghị thượng đỉnh Nhóm Các nước công nghiệp phát triển (G7) ở Hiroshima (Nhật Bản) hồi tháng trước. Nếu diễn ra theo dự kiến, đây sẽ là hội nghị thượng đỉnh ba bên đầu tiên được tiến hành dựa trên chương trình nghị sự chung giữa ba nước, chứ không phải bên lề một diễn đàn đa phương.

Theo đánh giá của giới quan sát, kế hoạch này là một dấu hiệu chứng minh Mỹ-Hàn-Nhật thắt chặt tình đoàn kết giữa những bất ổn an ninh trên thế giới hiện nay.

Thanh Phương  (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.