Mỹ xác nhận chuyển tên lửa đến Ukraine 

Lầu Năm Góc vừa công bố chi tiết về việc vận chuyển các hệ thống tên lửa chống tăng và tên lửa cho Kiev, trong bối cảnh Moskva ngày càng lo ngại về nguy cơ xung đột toàn diện tại Donbass. 
Chú thích ảnh
Hệ thống phóng tên lửa đa năng Javelin do Mỹ sản xuất. Ảnh: Reuters

Trong tuyên bố mà hãng thông tấn TASS nhận được ngày 9/12, người phát ngôn Lầu Năm Góc, Trung tá Anton Semelroth cho biết gói hỗ trợ trị giá 60 triệu USD cho Ukraine gồm có 30 bệ phóng đa năng 30 Javelin cùng 180 quả tên lửa. Theo lời ông Semelroth, các bệ phóng đã lên đường đến Ukraine hôm 23/10. 

“Năm 2021, Mỹ đã phân bổ hơn 450 triệu USD viện trợ cho Ukraine cho các nhiệm vụ an ninh như một phần trong cam kết tiếp tục của chúng tôi nhằm hỗ trợ khả năng bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia này”, người phát ngôn này nói thêm. 

Đài truyền hình RT đưa tin tuyên bố của Trung tá Semelroth được đưa ra trong bối cảnh Moskva đang cảnh báo về những căng thẳng ở khu vực miền Đông Ukraine. Tuần trước, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho hay ngày càng có nhiều lực lượng và thiết bị của nước ngoài xuất hiện tại nước láng giềng này. 

Cuối tháng 11, nhà ngoại giao Nga từng đánh giá việc binh sĩ Ukraine triển khai bệ phóng tên lửa Javelin do Mỹ sản xuất là một vấn đề đáng lo ngại và có thể dẫn đến một cuộc tấn công toàn diện ở khu vực miền Đông đang bị chiến tranh tàn phá.

Trước đó, người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự của Ukraine, ông Kirill Budanov tiết lộ rằng các hệ thống Javelin tiên tiến do Mỹ sản xuất đã được quân đội Ukraine đang được các binh sĩ ở Donbass.
Đại sứ Nga tại Washington Anatoly Antonov hồi đầu tháng 11 đã cảnh báo Nhà Trắng rằng việc cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine có thể làm giảm hy vọng hòa bình trong khu vực.

Hè năm 2020, các biện pháp kiểm soát ngừng bắn bổ sung có hiệu lực ở Donbass sau khi được Nhóm liên lạc tìm kiếm hòa bình cho miền Đông Ukraine thông qua vào ngày 22/7. Theo đó, mọi hoạt động tấn công, tình báo hoặc phá hoại cũng như sử dụng tất cả các loại máy bay hay triển khai vũ khí hạng nặng đến các vùng đông dân cư ở Donbass đều bị cấm. Bất chấp thỏa thuận, căng thẳng bắt đầu leo thang ở Donbass vào cuối tháng 2 năm 2021. 

Đức Trí/Báo Tin tức

Dành cho bạn

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).