Mỹ 'vào hùa' buộc tội 7 đặc vụ Nga âm mưu tấn công mạng

Bộ Tư pháp Mỹ ngày 4/10 đã buộc tội 7 đặc vụ thuộc Cơ quan Tình báo Quân đội Nga (GRU) âm mưu tấn công mạng và đánh cắp dữ liệu của Cơ quan phòng chống doping thế giới (WADA) và nhiều tổ chức khác.

Phát biểu họp báo, Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Mỹ phụ trách an ninh quốc gia John Demers cho biết bản cáo trạng bao gồm các tội danh rửa tiền, sử dụng các đồng tiền ảo như Bitcoin, gian lận tài chính sử dụng công nghệ thông tin hoặc viễn thông, và đánh cắp nhân dạng.

Ông Demers nêu rõ mục tiêu của Nga là nhằm vào các tổ chức thể thao quốc tế, cũng như Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW) và công ty năng lượng hạt nhân Mỹ Westinghouse. Mỹ và các đồng minh sẽ tiếp tục hành động mạnh mẽ nhằm ngăn chặn các âm mưu này.

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis nhấn mạnh Mỹ đã chuẩn bị sẵn sàng một số phương án đáp trả đối với Nga. Ông còn bày tỏ tán thành với các tuyên bố của Anh và Hà Lan về vụ việc này.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Canada cho biết nước này cũng là nạn nhân của các vụ tấn công mạng của Nga, cụ thể là nhằm Ủy ban đạo đức thuộc (WADA) có trụ sở ở Montreal. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Canada khẳng định GRU đứng đằng sau các vụ tấn công này.

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Nga đã lập tức bác bỏ các cáo buộc của phương Tây, đồng thời cho rằng những cáo buộc này là vô giá trị, lố bịch và là một phần của chiến dịch thông tin giả hòng gây phương hại các lợi ích của Nga. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh, những cáo buộc trên là sản phẩm của ai đó "giàu trí tưởng tượng".

Các cáo buộc của Hà Lan, Anh, Mỹ và Canada chống Nga được đưa ra giữa lúc quan hệ giữa phương Tây và Nga căng thẳng. Cho đến nay, Moskva đã nhiều lần bác bỏ các cáo buộc của phương Tây cho rằng Nga liên quan đến các cuộc tấn công mạng.

Thùy An (TTXVN)

Dành cho bạn

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.

Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm

Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm

Trong khuôn khổ Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước cấm bom, đạn chùm năm 2026 do Lào tổ chức, gần 300 đại biểu đến từ hơn 120 quốc gia và tổ chức quốc tế đã đến thăm, kiểm tra thực địa công tác rà phá bom mìn tại bản Phikyai, thành phố Luang Prabang, tỉnh Luang Prabang.