Mỹ vẫn hy vọng đạt được hiệp định TPP vào cuối 2013

Mặc cho có những ý kiến trái chiều từ một số nước tham gia, cũng như sự vắng mặt của Tổng thống Mỹ tại Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương, Mỹ vẫn hy vọng đạt được tham vọng kết thúc Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương vào cuối năm nay như đã định.

Mặc cho có những ý kiến trái chiều từ một số nước tham gia, cũng như sự vắng mặt của Tổng thống Mỹ tại Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), Mỹ vẫn hy vọng sẽ đạt được tham vọng kết thúc Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) vào cuối năm nay như đã định.

Mỹ vẫn hy vọng đạt được hiệp định TPP vào cuối 2013 ảnh 1

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Lãnh đạo các nước tham dự hội nghị APEC tại Bali, ngày 8/10. Ảnh: Reuters

Ngày 8/10, trả lời phỏng vấn khi đang dự APEC tại Bali, Đại diện Thương mại Mỹ Michael Froman cho biết Bộ trưởng Thương mại các nước sẽ thảo luận về nội dung dự thảo hiệp định TPP bên lề Hội nghị của Tổ chức Thương mại Thế giới tổ chức vào ngày 3/12 tới, qua đó hiệp định có thể được thống nhất vào đúng thời điểm cuối năm như dự kiến.

Ông Froman cũng thừa nhận vẫn còn những bất đồng nổi cộm giữa các thành viên tham gia, từ vấn đề sở hữu trí tuệ cho đến doanh nghiệp nhà nước, lao động và môi trường. Tuy nhiên, với quyết tâm của mình, chính quyền Mỹ tin rằng TPP sẽ giúp xé bỏ các rào cản thương mại trong khu vực như là thủ tục hành chính, đồng thời thiết lập tiêu chuẩn về quyền lao động, bảo vệ môi trường, cũng như quyền sở hữu trí tuệ.

Trước đó, Tổng thống Barack Obama đã rất hy vọng có thể giải quyết những vấn đề bất đồng nêu trên thông qua các cuộc gặp gỡ, trao đổi với lãnh đạo các quốc gia tham gia hiệp định tại Hội nghị APEC lần này, tuy nhiên, đến phút cuối, ông đã buộc phải hủy bỏ chương trình dự hội nghị vì bế tắc quốc nội sau khi chính phủ Mỹ bị đóng cửa một phần do "cạn tiền".

Các cuộc đàm phán về TPP đã kéo dài được 3 năm, với sự tham gia của 12 quốc gia, với mục đích thiết lập một khối tự do thương mại kéo dài từ Việt Nam tới tận Chile và Nhật Bản, với tổng dân số 800 triệu người, chiếm 1/3 tổng lượng giao dịch thương mại và gần 40% kinh tế thế giới.

Lê Hoàng (theo Reuters)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.