Mỹ vẫn để ngỏ khả năng đàm phán vô điều kiện với Triều Tiên

Ngày 30/9, một quan chức Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn để ngỏ khả năng đối thoại với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un "mà không đặt ra bất kỳ điều kiện tiên quyết nào", trong bối cảnh có những đồn đoán rằng ông Trump có thể tìm cách gặp ông Kim Jong Un bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC).
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Trả lời câu hỏi của hãng tin Yonhap, sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên bày tỏ sẵn sàng nối lại đàm phán với Mỹ nếu Washington từ bỏ yêu cầu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, quan chức Nhà Trắng nhấn mạnh: "Tổng thống Trump trong nhiệm kỳ đầu tiên đã tổ chức 3 hội nghị thượng đỉnh lịch sử với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, những hội nghị đã giúp ổn định bán đảo Triều Tiên”.

Ông cũng khẳng định: “Chính sách của Mỹ đối với Triều Tiên không thay đổi. Tổng thống Trump vẫn để ngỏ khả năng đàm phán với ông Kim Jong Un mà không cần bất kỳ điều kiện tiên quyết nào".

Đây là lần đầu tiên chính quyền Tổng thống Trump công khai khẳng định sẽ không đưa ra bất kỳ điều kiện tiên quyết để tái khởi động đối thoại với phía Triều Tiên. Dù không nhắc trực tiếp đến mục tiêu phi hạt nhân hóa, song việc quan chức này đề cập đến chính sách không thay đổi của Mỹ được cho là nhằm ám chỉ cam kết của Washington đối với phi hạt nhân hóa.

Tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Hàn Quốc hồi tháng 8, Tổng thống Trump đã bày tỏ hy vọng có thể gặp lại ông Kim Jong Un trong năm nay, làm dấy lên suy đoán về khả năng cuộc gặp sẽ diễn ra bên lề hội nghị APEC tại thành phố Gyeongju, Hàn Quốc từ ngày 31/10 đến 1/11.

Từ lâu, ông Trump đã thể hiện mong muốn tái khởi động tiến trình đàm phán với Bình Nhưỡng, với mục tiêu được cho là hướng đến một thỏa thuận hòa bình. Về phía Triều Tiên, ông Kim Jong Un cũng từng nhấn mạnh rằng ông vẫn có "ký ức tốt đẹp" về ông Trump và sẵn sàng tái khởi động đối thoại.

Trong nhiệm kỳ đầu, ông Trump và ông Kim Jong Un đã gặp nhau 3 lần: tại Singapore vào tháng 6/2018, tại Hà Nội (Việt Nam) vào tháng 2/2019 và tại Khu phi quân sự liên Triều Panmunjom vào tháng 6/2019. Dù Washington và Seoul vẫn cam kết mạnh mẽ đối với mục tiêu phi hạt nhân hóa, song Bình Nhưỡng vẫn từ chối mọi đối thoại liên quan đến chương trình hạt nhân của họ.

Tuần trước, ông Kim Jong Un một lần nữa tái khẳng định quan điểm không thay đổi của Triều Tiên về việc đảm bảo an ninh thông qua sức mạnh hạt nhân, coi việc duy trì khả năng răn đe hạt nhân là nhiệm vụ "ưu tiên tuyệt đối".

Phương Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.