Mỹ vẫn đang phân tích vụ thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên

Mỹ vẫn đang phân tích bản chất vụ thử tên lửa, dường như là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), mới đây nhất của Triều Tiên.

Thông tin này được người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby đưa ra ngày 29/3, giữa lúc xuất hiện những thông tin cho rằng Bình Nhưỡng có thể chưa phát triển thành công ICBM thế hệ mới.

Chú thích ảnh
Trong ảnh (do Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên đăng phát): Tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasongpho-17 được phóng thử từ sân bay quốc tế Bình Nhưỡng, ngày 24/3/2022. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Khi được hỏi liệu Mỹ có lo ngại năng lực tên lửa của Triều Tiên liên quan đến vụ thử mới nhất, ông Kirby cho biết Mỹ vẫn đang phân tích vụ việc. Tuy nhiên, ông cho hay Washington vẫn quan ngại việc Bình Nhưỡng tiếp tục tăng cường năng lực hạt nhân và tên lửa đạn đạo.

Trước đó, ngày 24/3, Triều Tiên đã phóng thử một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết tên lửa được phóng từ Sân bay quốc tế Bình Nhưỡng, đã đạt đến độ cao tối đa 6.248,5 km và bay quãng đường 1.090 km trong 4.052 giây trước khi bắn trúng mục tiêu trên biển. Bình Nhưỡng tuyên bố tên lửa được phóng là tên lửa Hwasongpho-17 mới nhất và lớn nhất với tầm bắn tối đa 15.000 km. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết Triều Tiên dường như đã bắn thử tên lửa Hwasong-15, một mẫu tên lửa trước đó, sau lần phóng thử Hwasongpho-17 thất bại hôm 16/3.

Từ đầu năm đến nay, Triều Tiên đã thực hiện 12 vụ phóng tên lửa, trong đó riêng tháng 1 có 7 vụ, đánh dấu số vụ phóng tên lửa lớn nhất mà nước này tiến hành trong một tháng.

Trần Quang (TTXVN)

Dành cho bạn

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: IRNA/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Iran nêu 10 hậu quả Mỹ có thể phải gánh chịu từ chiến tranh

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo Mỹ có thể phải đối mặt với 10 hậu quả nghiêm trọng nếu tiếp tục con đường chiến tranh với Tehran. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X ngày 23/10, ông đề cập nguy cơ thị trường chứng khoán sụp đổ, lạm phát gia tăng, nợ công phình to và thương vong quân sự.