Mỹ và NATO quan tâm tới chuyến thăm Triều Tiên của Tổng thống Liên bang Nga

Chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin tới Triều Tiên sau 24 năm theo lời mời của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã nhận được sự quan tâm lớn của quan chức NATO cũng như Mỹ.
Chú thích ảnh
Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin (bên phải) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh: Anadolu.

Trong bản tin phát đi vào sáng 19/6, hãng Kyodo (Nhật Bản) dẫn thông tin từ cơ quan truyền thông chính thức của Liên bang Nga cho biết Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã đến Bình Nhưỡng vào sáng sớm 19/6 trong chuyến thăm đầu tiên của ông tới quốc gia châu Á này sau 24 năm.

Hãng Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ dẫn thông báo của Điện Kremlin cho biết thêm chuyến thăm của Tổng thống Liên bang Nga được thực hiện theo lời mời của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, người đã "đích thân gặp (Tổng thống) Vladimir Putin tại sân bay ở Bình Nhưỡng" và sau khi chào hỏi lẫn nhau, hai nhà lãnh đạo đã rời sân bay trên cùng một chiếc xe.

Theo Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov, ngay trong ngày 19/6, ông Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un sẽ hội đàm và hai bên có thể ký hiệp ước về quan hệ đối tác chiến lược song phương.

Trước đó một hôm, trong một bài báo đăng trên trang nhất tờ Rodong Sinmun, tờ báo chính thức của Triều Tiên, ông Putin nói rằng Moskva và Bình Nhưỡng sẽ tăng cường hợp tác kinh tế và thương mại song phương để cùng nhau phá vỡ các biện pháp trừng phạt quốc tế.

Theo ông Putin, Liên bang Nga và Triều Tiên sẽ phát triển các hệ thống thương mại và thanh toán thay thế “không bị phương Tây kiểm soát” và cùng nhau chống lại “các biện pháp (trừng phạt) đơn phương và bất hợp pháp” (của phương Tây).

Chuyến thăm Triều Tiên sau 24 năm của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã nhận được sự quan tâm chú ý từ giới chức phương Tây.

Trả lời họp báo chung hôm 18/6 với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sau cuộc hội đàm song phương ở Washington, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), ông Jens Stoltenberg nhận định chuyến thăm của Tổng thống Vladimir Putin tới Triều Tiên là một diễn biến có ý nghĩa toàn cầu.

Theo ông Stoltenberg, chuyến thăm của ông Putin tới Triều Tiên thể hiện và khẳng định mối quan hệ rất chặt chẽ giữa hai nước và điều này cũng cho thấy an ninh (của phương Tây) không mang tính khu vực mà mang tính toàn cầu...

Nguyên nhân, theo ông Stoltenberg, là do “những gì xảy ra ở châu Âu quan trọng đối với châu Á và những gì xảy ra ở châu Á cũng quan trọng đối với chúng ta".

Về phía Mỹ, trong một phát biểu đưa ra ngày 18/6, hãng tin Reuters cho biết người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng, ông John Kirby tiết lộ Washington đang theo dõi mối quan hệ giữa Triều Tiên và Liên bangNga "rất, rất chặt chẽ".

Trong khi đó, cùng ngày, người phát ngôn Nhà Trắng Karine Jean-Pierre đã nói trong một cuộc họp báo rằng việc tăng cường hợp tác giữa Liên bang Nga và Triều Tiên là "một xu hướng đáng được quan tâm lớn đối với bất kỳ ai quan tâm đến việc duy trì hòa bình và ổn định trên Bán đảo Triều Tiên".

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.