Mỹ và Mông Cổ tăng cường hợp tác về đất hiếm

Hãng tin Reuters ngày 3/8 dẫn lời Thủ tướng Mông Cổ Luvsannamsrain Oyun-Erdene cho biết nước này sẽ tăng cường hợp tác với Mỹ để khai thác đất hiếm.
Chú thích ảnh
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris (phải) gặp Thủ tướng Mông Cổ Oyun-Erdene tại Nhà Trắng. Ảnh: Reuters

Mông Cổ có trữ lượng đất hiếm và đồng dồi dào, rất quan trọng đối với các ứng dụng công nghệ cao và những nỗ lực của Tổng thống Joe Biden nhằm "điện hóa" thị trường ô tô để ngăn chặn biến đổi khí hậu.

Tại Washington D.C, Thủ tướng Oyun-Erdene đã gặp Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và ký một thỏa thuận hàng không dân dụng “Bầu trời mở”, cùng với các cam kết tăng cường hợp tác kinh tế.

“Chúng tôi đã thảo luận về khả năng hợp tác trong khai thác đất hiếm, khoáng sản quan trọng, bao gồm cả đồng”, ông Oyun-Erdene nói trong cuộc phỏng vấn với Reuters.

Theo ông Oyun-Erdene, hợp tác với Mỹ về đất hiếm và khoáng sản quan trọng đang diễn ra và sẽ được tăng cường hơn nữa theo một biên bản ghi nhớ được ký vào tháng 6 vừa qua giữa Bộ Khai mỏ và Công nghiệp nặng của Mông Cổ và Bộ Ngoại giao Mỹ.

Mông Cổ hy vọng có quan hệ tốt đẹp với nước láng giềng Trung Quốc, nước vốn kiểm soát hầu hết các mỏ đất hiếm trên thế giới, cũng như Mỹ, nhưng Thủ tướng Oyun-Erdene cảnh báo rằng các quốc gia như Mông Cổ, nằm giữa Trung Quốc và Nga, sẽ bị ảnh hưởng nếu cuộc cạnh tranh giữa các siêu cường ngày càng gay gắt.

“Tôi sợ rằng Chiến tranh Lạnh mới sẽ rất khác và gây khó khăn nhiều hơn so với cuộc Chiến tranh Lạnh đầu tiên. Chúng tôi không thể chịu đựng một tình huống Chiến tranh Lạnh mới”, ông Oyun-Erdene nói, chỉ ra sự thay đổi công nghệ nhanh chóng và các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu. 

Ông Oyun-Erdene cũng kêu gọi các cường quốc có trách nhiệm hơn để tránh những tác động tiêu cực nghiêm trọng đến nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt là nền kinh tế quốc tế.

Theo ông Oyun-Erdene, do có biên giới với Nga, Mông Cổ đã phải hứng chịu hậu quả từ cuộc xung đột ở Ukraine nổ ra vào năm ngoái, bao gồm cả lạm phát hàng hóa như chất nổ để khai thác mỏ.

Thủ tướng Oyun-Erdene cho biết thêm Mông Cổ đang đàm phán với Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk về khả năng đầu tư và hợp tác trong lĩnh vực xe điện và không gian, nhưng ông Oyun-Erdene sẽ không gặp tỷ phú công nghệ trên trong chuyến thăm Mỹ lần này.

Trong chuyến công du tới Mỹ, Thủ tướng Oyun-Erdene có kế hoạch đến thăm cơ quan vũ trụ NASA và cũng dự kiến ​​sẽ gặp Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken.

Công Thuận/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.