Mỹ và Mexico thông tin trái chiều về thỏa thuận giải quyết người tị nạn

Ngày 24/11, Mỹ và Mexico đã đưa ra những thông tin trái chiều về một thỏa thuận nhằm giải quyết dòng người tìm cách tị nạn vào Mỹ qua khu vực phía Nam giáp giới với Mexico.
Chú thích ảnh
Người di cư Trung Mỹ tại khu vực Tijuana, Mexico, trong hành trình tới Mỹ ngày 15/11/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu rõ những người tị nạn tại khu vực biên giới phía Nam sẽ không được phép vào Mỹ cho đến khi đơn xin tị nạn của họ được phê duyệt tại tòa án. Ông Trump nhấn mạnh chính quyền Mỹ sẽ chỉ cho phép những người nhập cảnh vào nước này một cách hợp pháp.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi tờ Washington Post đưa tin Mỹ đã đạt một thỏa thuận với chính quyền kế nhiệm ở Mexico của Tổng thống Andres Manuel Lopez Obrador về vấn đề trên. Báo này dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Olga Sanchez Cordero trong chính quyền Mexico sắp nhậm chức vào ngày 1/12 tới cho biết đây là giải pháp trong ngắn hạn và nhấn mạnh “giải pháp trung và dài hạn là người dân không nên di cư”.

Trong khi đó, giới chức Mỹ xem thỏa thuận trên tiềm năng là một bước đột phá trong giải quyết vấn đề di cư. Tờ Washington Post dẫn lời giới chức Bộ An ninh nội địa Mỹ cho biết nhà chức trách sẽ tiến hành các thủ tục mới trong những ngày tới.

Những người di cư sẽ được sàng lọc sơ bộ nhằm xác định xem họ có đối mặt với những mối nguy hiểm tiềm ẩn trong khi lưu trú tại Mexico hay không. Cũng theo các quy định mới, những người xin tị nạn bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ sẽ không được phép quay lại Mexico mà bị chính quyền Mỹ giam giữ cho đến khi bị trục xuất về nước.

Tuy nhiên, hãng tin Anh Reuters dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Cordero cùng ngày 24/11 lại nói rằng “không có bất cứ thỏa thuận nào giữa chính quyền sắp tới của Mexico và Mỹ”. Quan chức này không dứt khoát bác bỏ khả năng Mexico giữ những đoàn người di cư trên lãnh thổ nước này trong khi đơn xin tị nạn của họ được chính quyền Mỹ xử lý.

Tuy nhiên, bà Cordero loại trừ thông tin cho rằng Mexico sẽ được xem là “nước an toàn thứ ba” cho người xin tị nạn. Nếu Mexico được thừa nhận là nước an toàn thứ ba, những người tị nạn sẽ cần khai báo tình trạng di trú tại Mexico thay vì tại Mỹ.

Từ trung tuần tháng 10 vừa qua, những đoàn người di cư lên tới hàng nghìn người, chủ yếu đến từ Trung Mỹ, bắt đầu chuyến hành trình dài 4.300 km, xuất phát từ thành phố San Pedro Sula của Honduras đến Tijuana của Mexico. Sau nhiều tuần đi bộ, leo núi xuyên suốt từ phía Nam lên đến phía Bắc của Mexico, những người di cư này phải chờ đợi trong thời gian dài để có thể xin tị nạn vào Mỹ.

Thống kê của Chính phủ Mỹ cho hay số người xin tị nạn tại nước này đã tăng 2.000% trong 5 năm qua, và hiện có tới 700.000 trường hợp chưa được giải quyết.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi 'thành trì' băng tuyết Argentina tan chảy với tốc độ kỷ lục

Khi 'thành trì' băng tuyết Argentina tan chảy với tốc độ kỷ lục

Từng được xem là một trong những sông băng ổn định hiếm hoi trên thế giới, Perito Moreno, một trong những thắng cảnh nổi tiếng nhất của Argentina và là biểu tượng của vùng băng tuyết Patagonia, đang tan chảy và thu hẹp với tốc độ chưa từng thấy trong lịch sử.

Lễ hội bia Oktoberfest 2026: Lo ngại nguy cơ ‘vỡ trận’

Lễ hội bia Oktoberfest 2026: Lo ngại nguy cơ ‘vỡ trận’

Lượng khách đổ về lễ hội bia lớn nhất thế giới Oktoberfest tăng đột biến trong những ngày cuối, buộc chính quyền thành phố Munich (Muchen), Đức, phải phát cảnh báo và xem xét đóng tạm thời các lối vào chính để tránh tình trạng quá tải.

Triều Tiên tuyên bố thử tên lửa siêu vượt âm

Triều Tiên tuyên bố thử tên lửa siêu vượt âm

Ngày 4/10, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nước này đã tiến hành cuộc huấn luyện phóng tên lửa đạn đạo chiến lược tầm trung có khả năng cơ động quỹ đạo và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), nhằm nâng cao khả năng tác chiến của lực lượng tên lửa.