Mỹ và Maroc tham gia tập trận đa quốc gia quy mô lớn 

Các lực lượng do Mỹ đứng đầu đang tiến hành cuộc tập trận chung với Maroc, mang tên "Sư tử châu Phi".  
Chú thích ảnh
Binh sĩ Mỹ tham gia cuộc tập trận chung mang tên "Sư tử châu Phi" tại Grier Labouihi, Maroc, ngày 9/6/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Bộ Chỉ huy châu Phi (AFRICOM) trực thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ, trên 7.000 binh sĩ đến từ 9 nước và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang tham dự cuộc tập trận bắt đầu từ ngày 8/6 và dự kiến kết thúc vào ngày 18/6 này.

Trong một thông báo đăng trên website, AFRICOM khẳng định đây là cuộc tập trận lớn nhất của lực lượng này. Cuộc tập trận nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu cho Mỹ và lực lượng các nước đối tác. Cuộc tập trận được tiến hành chủ yếu trên khắp Maroc, từ Căn cứ không quân Kenitra ở miền Bắc tới khu huấn luyện Tan Tan và Guerir Labouhi ở miền Nam.

Chú thích ảnh
Hệ thống Tên lửa Pháo binh Cơ động Cao M142 trong cuộc tập trận chung mang tên "Sư tử châu Phi" tại Grier Labouihi , Maroc, ngày 9/6/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Cuộc tập trận bao gồm nhiều nội dung, trong đó có huấn luyện trên bộ, trên không, trên biển; mô phỏng chiến thuật; huấn luyện hoạt động chỉ huy và chống lại các tổ chức bạo lực cực đoan; phòng thủ trên không gian mạng. Trong những ngày qua, các binh sĩ đã tham gia nhiều hoạt động, trong đó có hoạt động tuần tra ngoài khơi quần đảo Canary của Tây Ban Nha và lực lượng không quân tiến hành diễn tập huấn luyện.

"Sư tử châu Phi" 2021 là một trong những cuộc tập trận quy mô lớn do AFRICOM và Các lực lượng vũ trang Hoàng gia Maroc đồng tổ chức và chỉ đạo nhằm tăng cường hợp tác và công tác huấn luyện, khả năng tương tác cũng như thúc đẩy việc trao đổi kinh nghiệm và kiến thức giữa các đơn vị quân sự khác nhau để đạt được khả năng tác chiến tốt nhất.

Ngọc Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).