Mỹ và hơn 20 quốc gia 'thân thiện' diễn tập tăng cường an ninh biên giới

4.000 binh sĩ từ Jordan, Mỹ và hơn 20 quốc gia "thân thiện" đang tham gia cuộc diễn tập quân sự kéo dài 11 ngày.
Chú thích ảnh
Các binh sĩ tham gia cuộc tập trận chung Mỹ - Jordan mang tên "Eager Lion" tại vùng Vịnh Aqaba, Jordan. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, truyền thông khu vực ngày 4/9 dẫn thông báo của Các lực lượng vũ trang Jordan cho biết, nước này và Mỹ cùng một số lực lượng đồng minh đã bắt đầu cuộc tập trận chung tăng cường an ninh biên giới, trong khi Jordan đang nỗ lực tăng cường phòng thủ ở khu vực biên giới để đối phó với nạn buôn lậu captagon, một loại ma túy tổng hợp, từ Syria.

Cuộc tập trận mang tên "Eager Lion" được tổ chức ngày 4/9 khi một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ đến thăm thủ đô Amman của Jordan để thảo luận chi tiết về gói viện trợ trị giá 1,45 tỷ USD/năm mà Mỹ dành cho quốc gia Trung Đông này.

Người phát ngôn quân đội Jordan, ông Mustafa Al Hiyari, cho biết 4.000 binh sĩ từ Jordan, Mỹ và hơn 20 quốc gia "thân thiện" đang tham gia cuộc diễn tập quân sự kéo dài 11 ngày. Theo ông Al Hiyari, việc đảm bảo an ninh biên giới đòi hỏi phải có sự hợp tác giữa các liên minh. Jordan và Mỹ đã ký hiệp ước quân sự vào năm ngoái, theo đó Jordan cam kết sẽ cung cấp hỗ trợ về hậu cần và các hỗ trợ khác cho 3.000 binh sĩ Mỹ hiện đang đồn trú tại nước này.

Theo các quan chức an ninh Arab, các hoạt động buôn lậu trị giá hàng tỷ USD mỗi năm, chủ yếu bắt nguồn từ các khu vực do Chính phủ nắm giữ ở Syria, Jordan và bán đảo Arab, đã mang lại nguồn tài chính chủ chốt cho lực lượng Hezbollah ở Liban. Tuy nhiên, Hezbollah phủ nhận có liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy. Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Hassan Muhammad Daqou, người được cho là nhân vật chủ chốt trong các mạng lưới buôn lậu ma túy trong khu vực, với cáo buộc hợp tác với Hezbollah.

Bà Liz Allen, một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ, đã tới Amman vào cuối tuần này để gặp gỡ Ngoại trưởng Jordan Ayman Al Safadi. Theo Bộ Ngoại giao Jordan, bà Allen và ông Al Safadi đã thảo luận về gói viện trợ trị giá 10,15 tỷ USD trong 7 năm do Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố sau khi ông gặp Quốc vương Jordan Abdullah ở Washington vào tháng 7/2022.

Mỹ đã cung cấp 20 tỷ USD viện trợ cho Jordan kể từ năm 1951, trong đó một phần đáng kể được chi cho quân đội Jordan. Kể từ khi cuộc xung đột Syria nổ ra vào năm 2011, Mỹ cũng đã viện trợ ít nhất 1,7 tỷ USD cho người tị nạn Syria tại Jordan.

Nguyễn Trường (TTXVN)

Dành cho bạn

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể sớm có thêm hành động nhằm ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng không tiết lộ kế hoạch cụ thể. Trong khi đó, Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo phạm vi đối đầu có thể mở rộng tới các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông nếu Washington tiếp tục những hoạt động mà Tehran phản đối.

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Trong bối cảnh Mỹ gây sức ép với Kiev và châu Âu đối mặt thách thức về nguồn lực, chuyên gia quan hệ quốc tế Nga Andrey Sushentsov cho rằng xung đột Ukraine đang bước vào giai đoạn cuối, đồng thời đưa ra dự báo về thời điểm khủng hoảng có thể khép lại.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại lễ kỷ niệm Ngày Vịnh Persia quốc gia ở Vịnh Persia, gần Bushehr. Ảnh: THX/TTXVN

Iran tiết lộ chương trình UAV mới, tăng cường giám sát eo biển Hormuz

Quân đội Iran thông báo đang chuẩn bị đưa vào sử dụng một hệ thống UAV mới, đồng thời mở rộng hoạt động giám sát tại eo biển Hormuz và Vịnh Oman. Tehran cũng cho biết đã nâng cấp dòng UAV Arash với đầu đạn tăng từ 50 kg lên 100 kg, cải tiến hệ thống dẫn đường và phát triển thêm các biến thể mới.