Mỹ và Hàn Quốc liên tục phát tín hiệu về hợp tác liên Triều

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 8/9 cho biết nước này ủng hộ mạnh mẽ đối thoại liên Triều và vẫn để ngỏ khả năng đàm phán với Triều Tiên mà không có bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.
Bộ Ngoại giao Mỹ. Ảnh minh họa: TTXVN

Một người phát ngôn của Bộ trên nêu rõ: "Chúng tôi ủng hộ mạnh mẽ hợp tác liên Triều và tin rằng sự hợp tác này có thể đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra một môi trường ổn định hơn trên Bán đảo Triều Tiên". Người phát ngôn trên nhấn mạnh, Mỹ vẫn để ngỏ đối thoại với Triều Tiên về bất kỳ vấn đề nào và không kèm theo điều kiện tiên quyết nào. 

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ được đưa ra sau khi Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kwon Young-se ngày 8/9 đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại với Triều Tiên về chương trình đoàn tụ gia đình bị ly tán trong cuộc Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, đồng thời nhấn mạnh đây là vấn đề cấp bách cần giải quyết.

Theo ông, 2 nước cần có được giải pháp nhanh chóng và cơ bản, phát huy những tiến bộ đã đạt được để hướng tới giải quyết triệt để vấn đề này khi mà nhiều người bị ly tán gia đình hiện đã ngoài 80 tuổi. 

Kể từ sau hội nghị thượng đỉnh lần đầu tiên vào năm 2000, 2 miền Triều Tiên đã tổ chức 21 đợt đoàn tụ gia đình và đợt gần nhất diễn ra vào tháng 8/2018.

Minh Châu  (TTXVN)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.