Mỹ và Canada đang tiến đến một thỏa thuận thương mại toàn diện

Mỹ và Canada đang tiến đến một thỏa thuận thương mại toàn diện, sau khi Tổng thống Donald Trump tạm hoãn việc áp một đợt thuế quan mới đối với khối lượng hàng hóa lớn của Canada.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Thủ tướng Canada Mark Carney tại cuộc gặp ở Washington, D.C., ngày 7/10/2025. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN phát

Ông Trump cho biết Mỹ đã đạt được thỏa thuận với Canada, đồng thời nói thêm rằng thỏa thuận này còn chờ hoàn tất các văn bản. Mỹ có thể hạ mức thuế áp lên hàng hóa của Canada xuống ngang bằng với các quốc gia khác. Thỏa thuận với Canada được cho là sẽ mang lại lợi ích cho nông dân Mỹ, khi dỡ bỏ những hạn chế trong việc tiếp cận thị trường Canada.

Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer phát biểu với báo giới sau cuộc gặp với các đối tác Canada trong ngày 19/8 cho biết các nhà đàm phán đã đạt được thỏa thuận giúp bảo vệ người lao động Mỹ và củng cố nền kinh tế Bắc Mỹ. 

Trong khi đó, Thủ tướng Canada Mark Carney thận trọng hơn khi chia sẻ trên mạng xã hội rằng Canada và Mỹ "hiện đang tiến tới một thỏa thuận". Ông hoan nghênh Bộ trưởng Thương mại phụ trách quan hệ Canada-Mỹ, Dominic LeBlanc, và nhà đàm phán hàng đầu của Mỹ là ông Greer, vì những "tiến bộ đáng kể" trong quá trình đàm phán.

Cuối ngày 18/8, Chính phủ Mỹ đã đồng ý hoãn áp mức thuế 50% đối với lượng hàng hóa trị giá hàng tỷ USD của Canada dự kiến thực thi vào ngày 19/8 trong vòng ba ngày, sau các cuộc đàm phán mang tính quyết định tại Washington.

Thỏa thuận thương mại sơ bộ sẽ giảm một nửa mức thuế của Mỹ đối với một số mặt hàng thép và nhôm xuất khẩu của Canada xuống còn 25%, mặc dù các mức thuế khác nhau có thể được áp dụng cho các sản phẩm phái sinh có chứa các kim loại này. Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải là quyết định cuối cùng.

Các mức thuế của Mỹ đối với ô tô, thép, nhôm và lâm sản đã gây tổn hại cho nền kinh tế Canada. Việc được miễn trừ hoặc giảm các loại thuế này là ưu tiên hàng đầu của Canada trong suốt nhiều tuần đàm phán.

Theo một số nguồn tin, chính quyền Tổng thống Trump cũng đang chuẩn bị giảm thuế đối với ô tô nhập khẩu từ Canada từ mức 25% xuống còn 15%, đồng thời Canada sẽ phải dỡ bỏ các biện pháp thương mại trả đũa.

Lê Minh/TTXVN - Tổng hợp

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.