Mỹ và Campuchia chuẩn bị nối lại tập trận chung sau 8 năm

Mỹ và Campuchia chuẩn bị tái khởi động chương trình tập trận trọng điểm, lần đầu sau 8 năm.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Mỹ trong một cuộc tập trận năm 2019. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth thông báo về việc tái khởi động cuộc tập trận Angkor Sentinel sau cuộc gặp với người đồng cấp Campuchia Tea Seiha vào ngày 31/10 bên lề Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) mở rộng (ADMM+) lần thứ 12 diễn ra tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia.

Theo hãng Bloomberg (Mỹ), tập trận quốc phòng chung giữa Mỹ và Campuchia đã tạm ngưng từ năm 2017.

Hai bộ trưởng cũng thảo luận về việc ông Hegseth tham gia chuyến thăm của một tàu hải quân Mỹ tới Căn cứ Hải quân Ream của Campuchia trong thời gian tới.

Thông báo của Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth khép lại một tuần lễ quan trọng trong quan hệ Mỹ - Campuchia, bao gồm việc đạt được thỏa thuận thương mại trong khuôn khổ chuyến công du ba nước châu Á của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Bên cạnh đó, vào ngày 26/10, Tổng thống Trump đã cùng của Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, với tư cách là Chủ tịch ASEAN, chứng kiến lễ ký tuyên bố chung về thỏa thuận hòa bình giữa Campuchia và Thái Lan bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 tại Kuala Lumpur, Malaysia. Thỏa thuận được Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và người đồng cấp Campuchia Samdech Thipadei Hun Manet ký kết.

Đáng chú ý, Thủ tướng Campuchia Hun Manet cho biết ông và Giám đốc Cục Điều tra liên bang (FBI) Kash Patel đã điện đàm, cam kết tăng cường hợp tác.

Trong bài đăng trên trang Facebook cá nhân ngày 31/10, ông Hun Manet viết: “Bước tiếp theo, chúng tôi đã nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác giữa Cơ quan An ninh Campuchia và FBI nhằm duy trì an ninh và an toàn cho nhân dân, đất nước chúng tôi”.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Khi đòn bẩy của Houthi đánh đúng điểm yếu của Saudi Arabia

Khi đòn bẩy của Houthi đánh đúng điểm yếu của Saudi Arabia

Trong bối cảnh eo biển Hormuz đã bị gián đoạn, Riyadh ngày càng phải dựa vào hành lang dầu mỏ phía Tây qua Biển Đỏ. Bởi vậy, Houthi đang có trong tay đòn bẩy có khả năng đánh trực tiếp vào điểm yếu chiến lược của Saudi Arabia: xuất khẩu dầu.

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.