Mỹ: Uy tín của Tổng thống và Quốc hội thấp kỉ lục

Các cuộc điều tra dư luận mới công bố cho thấy: uy tín của cả Quốc hội và Tổng thống Barack Obama hiện đều ở mức thấp kỉ lục.

Các cuộc điều tra dư luận công bố ngày 12/11 cho thấy: uy tín của cả Quốc hội Mỹ và Tổng thống Barack Obama hiện đều ở mức thấp kỉ lục.

Mỹ: Uy tín của Tổng thống và Quốc hội thấp kỉ lục ảnh 1

Tổng thống Barack Obama (giữa), Chủ tịch Hạ viện John Boehner (trái) và Thủ lĩnh phe đa số tại Thượng viện Harry Reid trong một cuộc họp Quốc hội. Ảnh: AP

Điều tra của Viện Gallup cho thấy, tỉ lệ ủng hộ của người dân Mỹ đối với Quốc hội hiện chỉ là mức 9%, thấp nhất kể từ khi tổ chức này tiến hành điều tra dư luận trong 39 năm qua qua. Trước đó, mức thấp kỉ lục là 10%, được ghi nhận 2 lần trong năm 2012.

Kết quả điều tra do hãng CBS News tiến hành cũng cho thấy 85% số người Mỹ được hỏi phản đối cách thức điều hành của Quốc hội, trong khi chỉ có 9% ủng hộ. Đây cũng là mức thấp kỉ lục mà CBSNews ghi nhận được kể từ khi thực hiện công việc điều tra dư luận kể từ vào năm 1977.

Kết quả do Viện điều tra thuộc Đại học Quinnipiac cho thấy, tỉ lệ ủng hộ của người dân đối với cá nhân ông Obama hiện ở mức 54% so với 39% phản đối, cũng là mức thấp nhất đối với ông kể từ khi trở thành Tổng thống Mỹ tháng 1/2009.

Đáng chú ý, tỉ lệ số người được hỏi đánh giá về mức độ thật tâm và đáng tin của Tổng thống tiếp tục đi xuống. Có đến 52% cho là ông không thực lòng, không đáng tin, vượt mức 49% được ghi nhận vào tháng 5 vừa qua.

Đạo luật chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền (ACA) dường như cũng chẳng giúp ích nhiều. 55% số người được hỏi phản đối Đạo luật này, chỉ có 39% ủng hộ. Số người cho là chất lượng chăm sóc y tế mà họ nhận được sẽ tăng lên chỉ là 19%, trong khi 43% cho là xấu đi. Trên hàng loạt các lĩnh vực như đối ngoại, ngân sách liên bang, y tế, kinh tế, tỉ lệ ủng hộ đối với Tổng thống Obama chỉ dao động trong khoảng 32 - 38%. Điểm “cộng” duy nhất mà ông Obama có được là về năng lực chống khủng bố: 52% ủng hộ cách thức điều hành của Tổng thống so với tỉ lệ 42% phản đối.

HT (CBSNews)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.