Mỹ ủng hộ Ukraine khôi phục luật pháp và trật tự

Nhà Trắng nhận định việc chính quyền Ukraine có hành động nhằm khôi phục luật pháp và trật tự là chính đáng, đồng thời hối thúc Kiev tiếp tục công việc này một cách thận trọng và có trách nhiệm.

Ngày 16/4, Nhà Trắng nhận định việc chính quyền Ukraine có hành động nhằm khôi phục luật pháp và trật tự là chính đáng, đồng thời hối thúc Kiev tiếp tục công việc này một cách thận trọng và có trách nhiệm.

Mỹ ủng hộ Ukraine khôi phục luật pháp và trật tự ảnh 1

Xe quân sự Ukraine được triển khai trên tuyến đường từ Donetsk tới Odessa ngày 15/4. Ảnh: AFP/TTXVN

Trả lời báo giới trên máy bay Không lực số Một, phát ngôn viên Nhà Trắng Jay Carney nói rằng Kiev đã phản ứng với "sự kiềm chế đáng ngưỡng mộ" đối với các hành động gây bất ổn do các phần tử ly khai ủng hộ Moskva gây ra.

Ông Carney cũng cho hay Mỹ đã sẵn sàng áp đặt vòng trừng phạt thứ 4 nhằm vào Nga, song điều này còn phụ thuộc vào cuộc đàm phán 4 bên giữa Liên minh châu Âu (EU), Nga, Mỹ và Ukraine tại Geneva (Thụy Sĩ), dự kiến vào ngày 17/4.

Phát ngôn viên Nhà Trắng không cung cấp thông tin chi tiết về các biện pháp trừng phạt, song cho biết Tổng thống Barack Obama có một loạt phương án tương xứng với các hành động của Nga tại Ukraine.

Cùng ngày, truyền thông Đức đưa tin nước này sẽ hỗ trợ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong kế hoạch tăng cường sự hiện diện tại các nước thành viên phía Đông với một tàu và các máy bay tiêm kích.

Kênh truyền hình N-TV dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Đức cho biết nước này sẽ cử một tàu tiếp tế với 45 binh sĩ và 6 máy bay chiến đấu tham gia các hoạt động quân sự theo kế hoạch của NATO nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Trước đó cùng ngày, Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen thông báo liên minh quân sự này đã quyết định "tăng cường biện pháp quân sự" để ứng phó với cuộc khủng hoảng Ukraine.

T.N(theo Reuters/THX)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.