Mỹ ủng hộ đề xuất ngừng bắn tại Gaza của Ai Cập

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuyên bố ủng hộ đề xuất ngừng bắn của Ai Cập nhằm chấm dứt bạo lực giữa quân đội Israel và phong trào Hồi giáo Hamas tại Dải Gaza của Palestine.

Ngày 22/7, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuyên bố ủng hộ đề xuất ngừng bắn của Ai Cập nhằm chấm dứt bạo lực giữa quân đội Israel và phong trào Hồi giáo Hamas tại Dải Gaza của Palestine.

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, phát biểu tại cuộc họp báo với người đồng cấp Ai Cập Sameh Shoukry sau khi có cuộc gặp với Tổng thống nước chủ nhà Abdel Fattah el-Sisi, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nhấn mạnh: "Có một khuôn khổ có sẵn để chấm dứt bạo lực đó là sáng kiến do Ai Cập đưa ra" và cho rằng Hamas đang đứng trước "một lựa lựa chọn quan trọng, điều sẽ tác động sâu sắc đến người dân Gaza".

Mỹ ủng hộ đề xuất ngừng bắn tại Gaza của Ai Cập ảnh 1

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và TTK LHQ ở Ai Cập hôm 21/7 để thảo luận khả năng công bố một đề xuất ngừng bắn dài hạn giữa Israel Hamas ở Dải Gaza. Ảnh: AFP-TTXVN

Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi Israel và Hamas chấm dứt xung đột ngay lập tức và quay trở lại thỏa thuận ngừng bắn đạt được vào năm 2012, song khẳng định Washington ủng hộ "quyền tự vệ" của Israel khi bị tấn công. Ông Kerry cũng cho biết cuộc thảo luận với Ngoại trưởng Ai Cập Shoukri vào sáng cùng ngày không chỉ nhằm tìm kiếm một lệnh ngừng bắn, mà còn "giải quyết các vấn đề quan trọng và rất phức tạp" dẫn đến cuộc khủng hoảng hiện nay tại Gaza.

Về phần mình, Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry một lần nữa khẳng định nước này sẽ không sửa đổi đề xuất ngừng bắn của mình vốn được dư luận quốc tế và khu vực ủng hộ, đồng thời cho biết ông đang có kế hoạch phối hợp với các nhà lãnh đạo Mỹ và thế giới nhằm tái khởi động các vòng đàm phán hòa bình giữa Israel và Palestine hiện đang bị đình trệ, trong khuôn khổ các cuộc đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn tại Dải Gaza.

Tuần trước, Ai Cập đã đề xuất thỏa thuận ngừng bắn có nội dung tương tự như thỏa thuận năm 2012. Đề xuất này được Israel chấp nhận trong khi Hamas lại cự tuyệt với lý do các yêu cầu của họ không được đáp ứng. Phong trào đang kiểm soát Dải Gaza này cũng cho biết sẽ không đồng ý với bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào trừ phi Israel chấm dứt lệnh phong tỏa kéo dài 7 năm qua.

Trong diễn biến liên quan, ngày 22/7, trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, Tổng thư ký Liên đoàn Arab Nabil el-Araby đã gọi tình trạng đổ máu tại Gaza là một "vụ thảm sát", đồng thời nhấn mạnh rằng điều cần thiết cần làm bây giờ là "tất cả các hành động thù địch cần phải chấm dứt càng sớm càng tốt".

Cùng ngày, một quan chức cảnh sát tại Dải Gaza cho biết không quân Israel đã tấn công hơn 70 mục tiêu tại vùng lãnh thổ này, trong đó có nhà của một cựu thủ lĩnh nhánh quân sự của Hamas, 5 nhà thờ và 1 sân bóng đá. Trong khi đó, một quan chức quân đội Israel xác nhận 1 binh sĩ nước này hiện đang bị mất tích sau cuộc giao tranh đẫm máu vào cuối tuần qua.

Theo các quan chức y tế tại Gaza, cho tới nay đã có 616 người Palestine, trong đó có gần 100 trẻ em và rất nhiều dân thường khác, đã bị thiệt mạng trong bối cảnh xung đột đã bước sang tuần thứ ba.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.