Mỹ tuyên bố sẽ trở lại Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc

Chính quyền Tổng thống Joe Biden ngày 7/2 thông báo Mỹ sẽ trở lại Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, đảo ngược quyết định rút lui mà cựu Tổng thống Donald Trump đưa ra gần ba năm trước.
Chú thích ảnh
Cuộc họp của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc tại Geneva tháng 5/2018. Ảnh: UN

Các quan chức Mỹ cho biết Ngoại trưởng Antony Blinken và một quan chức ngoại giao Mỹ cấp cao ở Geneva ngày 8/2 sẽ tuyên bố Washington trở lại Hội đồng Nhân quyền LHQ (UNHRC) với tư cách là quan sát viên và tìm kiếm cơ hội được bầu lại để trở thành thành viên chính thức.

Trước đó, cựu Tổng thống Trump đã rút Mỹ ra khỏi cơ quan này vào năm 2018 vì những “thành kiến chống Israel” cũng như các quốc gia thành viên không chịu cải tổ UNHRC theo ý kiến của Mỹ.

Một quan chức Mỹ cấp cao khẳng định chính quyền Tổng thống Biden tin rằng UNHRC vẫn cần phải cải tổ song cách tốt nhất để thúc đẩy thay đổi là phải tham gia theo một nguyên tắc. Nhà quan chức này cho biết đây có thể là một diễn đàn quan trọng cho những người chống lại chế độ chuyên chế và bất công trên toàn thế giới và sự hiện diện của Mỹ có thể đảm bảo nước này phát huy hết tiềm năng đó.

Mặc dù Mỹ sẽ chỉ có tư cách quan sát viên không bỏ phiếu tại UNHRC đến cuối năm 2021, các quan chức cho biết chính quyền Tổng thống Biden có ý định nhắm tới một trong ba ghế thành viên chính thức hiện do Áo, Đan Mạch và Italy nắm giữ.

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sẽ đưa ra quyết định cuối cùng dựa theo một cuộc bỏ phiếu thường niên diễn ra vào tháng 10 để lấp đầy các vị trí trống trong nhiệm kỳ 3 năm tại UNHRC gồm 47 thành viên.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.