Mỹ tuyên bố Iran muốn đạt thỏa thuận

Ngày 13/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chính quyền Washington đã nhận được cuộc gọi từ Iran vào sáng cùng ngày, trong đó Tehran bày tỏ mong muốn đạt một thỏa thuận.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Ông Trump cho biết Washington cũng sẵn sàng tìm giải pháp chấm dứt xung đột, song nhấn mạnh sẽ không ký bất kỳ thỏa thuận nào cho phép Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Phát biểu tại Nhà Trắng, ông Trump thừa nhận các cuộc đàm phán gặp trở ngại liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran, đồng thời cảnh báo Mỹ đã bắt đầu một số biện pháp kiểm soát vận chuyển qua eo biển Hormuz.

Tổng thống Mỹ không tiết lộ liệu có vòng đàm phán mới nào trước khi lệnh ngừng bắn hiện tại kết thúc vào ngày 21/4, song nhiều cơ quan truyền thông dẫn nguồn từ quan chức Mỹ và khu vực cho biết cả hai bên đều để ngỏ khả năng tiếp tục đàm phán. Ông Trump cho biết nút thắt trong các cuộc đàm phán liên quan đến vấn đề hạt nhân, với ưu tiên của Mỹ là thu hồi urani đã làm giàu của Iran.

Các quan chức Mỹ cho biết dù vẫn duy trì sức ép quân sự, trong đó có việc phong tỏa eo biển Hormuz, các cuộc đàm phán vẫn diễn ra với sự trung gian từ Pakistan, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ trước khi lệnh ngừng bắn hết hạn. Mỹ cũng cảnh báo sẽ can thiệp nếu bất kỳ tàu nào của Iran tiếp cận khu vực phong tỏa.

Về phía Iran, hãng tin bán chính thức Fars đưa tin Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cùng ngày cảnh báo sẽ sử dụng các năng lực quân sự mới nếu cuộc xung đột với Mỹ và Israel tiếp tục.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Iran Reza Talaei-Nik ngày 13/4 tuyên bố nước này đã chuẩn bị đủ số lượng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) cho chiến dịch tác chiến tiếp theo. Ông Talaei-Nik khẳng định các lực lượng vũ trang Iran đã bảo đảm dự trữ chiến lược về tiềm lực tên lửa, UAV, đạn dược và các loại vũ khí khác, cho phép tiếp tục các hoạt động tấn công và phòng thủ hiệu quả.

Cùng ngày, trên mạng xã hội X, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho rằng nỗ lực của Mỹ nhằm phong tỏa eo biển Hormuz là một hành động đáp trả gây tổn hại cho kinh tế toàn cầu.

Phương Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.