Mỹ tuyên bố hoàn toàn ủng hộ Tổng thống Iraq

Bộ Ngoại giao Mỹ ra tuyên bố cho biết Washington "hoàn toàn ủng hộ" Tổng thống Iraq Fouad Masoum với tư cách là người bảo vệ Hiến pháp Iraq sau khi Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki tố cáo ông Masoum vi hiến.
Ngày 10/8, Bộ Ngoại giao Mỹ ra tuyên bố cho biết Washington "hoàn toàn ủng hộ" Tổng thống Iraq Fouad Masoum với tư cách là người bảo vệ Hiến pháp Iraq. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki tố cáo ông Masoum vi hiến.
Mỹ tuyên bố hoàn toàn ủng hộ Tổng thống Iraq ảnh 1

Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki. Ảnh: AFP/ TTXVN

Nữ phát ngôn viên bộ trên Marie Harf nêu rõ: "Chúng tôi phản đối bất kỳ nỗ lực nào nhằm đạt được mục đích thông qua sự áp đặt hay thao túng hiến pháp hoặc tố tụng". Bà nhấn mạnh rằng Mỹ đang theo dõi sát sao tình hình ở Iraq và giữ liên lạc với ban lãnh đạo nước này.Nguồn tin cảnh sát xác nhận các lực lượng đặc nhiệm trung thành với Thủ tướng Maliki đã được triển khai tại các khu vực chiến lược ở thủ đô Baghdad trong đêm 10/8 sau khi ông có bài phát biểu đanh thép khẳng định sẽ không từ bỏ nỗ lực tranh cử nhiệm kỳ thứ 3.Trong diễn biến liên quan, Phó Chủ tịch Quốc hội Iraq Haider al-Abadi cùng ngày cho biết một khối gồm các đảng phái lớn nhất của người Hồi giáo Shi'ite ở Iraq đang tiến gần tới việc chỉ định một thủ tướng, động thái cho thấy Thủ tướng al-Maliki có thể sẽ bị buộc phải từ chức. Ông al-Abadi là một trong những người được nhắc tới như ứng cử viên tiềm năng kế nhiệm ông al-Maliki.TN (Theo Reuters)

Dành cho bạn

Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tại Washington DC. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Giảm khả năng Fed và ECB tăng lãi suất tại các cuộc họp tháng này

Áp lực tiếp tục tăng lãi suất tại các cuộc họp trong tháng này đối với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã giảm bớt. Nguyên nhân là do dữ liệu việc làm của Mỹ yếu hơn dự kiến và những căng thẳng trên thị trường tài chính Pháp.

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Căng thẳng ngoại giao giữa hai quốc gia Nam Á tiếp tục bùng phát khi ngày 3/10, Ấn Độ và Pakistan cùng triệu đại diện ngoại giao cấp cao của nhau để phản đối vụ nổ súng gây chết người tại biên giới trước đó một ngày.