Mỹ tuyên bố cứng rắn với Nga

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 8/6 khẳng định việc Tổng thống Nga Vladimir Putin không có mặt tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 7 nền công nghiệp phát triển (G-7) ở Đức là “một ví dụ nữa cho thấy sự cô lập của Nga”.

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 8/6 khẳng định việc Tổng thống Nga Vladimir Putin không có mặt tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 7 nền công nghiệp phát triển (G-7) ở Đức là “một ví dụ nữa cho thấy sự cô lập của Nga”.

Mỹ tuyên bố cứng rắn với Nga ảnh 1

Thủ tướng Đức Angela Merkel (phải) và Tổng thống Mỹ Barack Obama phát biểu trong chuyến thăm làng Kruen, ngoại ô thành phố Garmisch-Partenkirchen ngày 6/7, trước khi khai mạc Hội nghị G7. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu với báo giới tại lâu đài Elmau chiều 8/6 sau khi bế mạc hội nghị này, nhà lãnh đạo Mỹ kêu gọi người đồng cấp Nga thực thi Thoả thuận Minsk nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine.

Ông Obama nói: “Chúng tôi hy vọng sẽ không phải tính thêm tới các biện pháp trừng phạt bổ sung khi Nga tuân thủ Thoả thuận Minsk”.

Ông Obama cho biết thêm: “Nga đã lâm vào suy thoái sâu… Tổng thống Putin cần cân nhắc xem có muốn tiếp tục phá hoại nền kinh tế nước này và tiếp tục đẩy đất nước vào tình thế bị cô lập nữa hay không”.

Trước đó, Tổng thống Pháp Francois Hollande cũng nhấn mạnh hiện không có lý do để dỡ bỏ trừng phạt Nga, trong khi Thủ tướng Anh David Cameron nêu rõ G-7 nhất trí giữ nguyên các biện pháp trừng phạt hiện nay với Moskva chừng nào Thoả thuận Minsk chưa được thực thi một cách toàn diện.

Tuy nhiên cùng ngày 8/6, Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố rằng sự hợp tác với Nga là cần thiết để giải quyết một số vấn đề quốc tế trong bối cảnh có những đe dọa tăng cường các lệnh trừng phạt chống Moskva.

Phát biểu với báo giới sau Hội nghị thượng đỉnh G7, bà Merkel cho biết Nga từ lâu đã là một đối tác trong Nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc cùng với Đức) tiến hành các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran và sự tham dự của Moskva là cần thiết để giải quyết cuộc khủng hoảng Syria.

Bà Merkel cũng đã nhắc lại rằng các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga sẽ gắn với việc thực thi đầy đủ thỏa thuận Minsk. Bà nêu rõ: “Cuộc xung đột ở Đông Nam Ukraine chỉ có thể được giải quyết bằng con đường chính trị trên cơ sở các thỏa thuận Minsk”.

Thủ tướng Đức đã nêu lại ý kiến của một số lãnh đạo Phương Tây rằng các lệnh trừng phạt Nga có thể trở nên mạnh mẽ hơn nếu tình hình đòi hỏi họ phải làm như vậy.

TN (THX)

Dành cho bạn

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: IRNA/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Iran nêu 10 hậu quả Mỹ có thể phải gánh chịu từ chiến tranh

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo Mỹ có thể phải đối mặt với 10 hậu quả nghiêm trọng nếu tiếp tục con đường chiến tranh với Tehran. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X ngày 23/10, ông đề cập nguy cơ thị trường chứng khoán sụp đổ, lạm phát gia tăng, nợ công phình to và thương vong quân sự.