Mỹ tụt lại so với Trung Quốc và Nga sau cuộc thử nghiệm vũ khí siêu vượt âm thất bại

Mỹ đã vấp phải bước thụt lùi trong cuộc đua phát triển vũ khí siêu vượt âm so với Nga và Trung Quốc sau khi thử nghiệm mới nhất của Lầu Năm Góc thất bại.
Chú thích ảnh
Một học viên Không quân Mỹ dùng thiết bị đo nhiệt độ, áp suất với thiết bị siêu thanh mô phỏng. Ảnh: AP

Lầu Năm Góc ngày 21/10 xác nhận thông tin thử nghiệm phóng rocket mang theo tên lửa siêu vượt âm đã không thành công. Vì lần phóng rocket thất bại này mà Lầu Năm Góc đã không thể thử nghiệm phương tiện lượn siêu vượt âm.

Kênh CNN (Mỹ) cho biết nhiều quan chức đã theo dõi thử nghiệm tổ chức vào ngày 21/10 tại trung tâm vũ trụ Thái Bình Dương ở Kodiak, Alaska.

Người phát ngôn của Lầu Năm Góc, Thiếu tá Tim Gorman nhận xét: “Các thử nghiệm cả thành công và thất bại đều là xương sống của việc phát triển công nghệ phức tạp cao với tốc độ nhanh như Bộ Quốc phòng đang thực hiện với công nghệ siêu thanh”.

Lầu Năm Góc đã coi phát triển vũ khí siêu vượt âm là một trong những ưu tiên hàng đầu, đặc biệt là cả Nga và Trung Quốc cũng đang phát triển phiên bản vũ khí siêu vượt âm riêng. Thất bại vừa qua được coi là cú đánh vào nỗ lực của Mỹ sau một thử nghiệm thất bại khác trong tháng 4.

Vũ khí siêu vượt âm thường có vận tốc hơn Mach 5 do vậy rất khó để phát hiện đồng thời vượt mặt được các hệ thống phòng thủ tên lửa. Tên lửa siêu vượt âm còn có năng lực di chuyển với quỹ đạo thấp hơn tên lửa đạn đạo.

Vào cuối tuần qua, tờ Financial Times đưa tin Trung Quốc đã thử thành công phương tiện lượn siêu thanh có thể mang theo vũ khí hạt nhân. Vào ngày 18/10, Bắc Kinh đã bác bỏ thông tin này, đồng thời nhấn mạnh đó chỉ là sự kiện thử nghiệm tàu vũ trụ.

Các quan chức quốc phòng cho biết họ đặc biệt lo ngại về việc Trung Quốc phát triển năng lực vũ khí siêu vượt âm bởi điều này có thể tạo điều kiện để Bắc Kinh có thể thực hiện tấn công vào Nam Cực.

Trong một diễn biến khác, vào đầu tháng 10, Nga khẳng định lần đầu tiên thử nghiệm thành công tên lửa siêu vượt âm phóng từ tàu ngầm có tên Tsirkon.

Hải quân và Lục quân Mỹ vào đầu tuần này cũng tiến hành hàng loạt thử nghiệm phép đo siêu vượt âm thành công, nhấn mạnh đến ưu tiên của Lầu Năm Góc nhanh chóng tìm kiếm và thử nghiệm hệ thống vũ khí.

Mỹ cũng tập trung vào vũ khí siêu vượt âm trang bị được trên chiến hạm, đất liền hoặc nền tảng trên không. Trong tháng 4 vừa qua, chương trình phát triển tên lửa siêu vượt âm của Không quân Mỹ cũng đã chịu bước thụt lùi khi thử nghiệm thất bại từ máy bay B-52.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin phát biểu tại thủ đô Moskva. Ảnh: THX/TTXVN phát

Ông Putin cảnh báo NATO về Kaliningrad: 'Toàn bộ các loại vũ khí' có thể được đặt lên bàn nghị sự

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin cho rằng thế giới đang trải qua một thời khắc nguy hiểm và cảnh báo phương Tây không làm leo thang đối đầu liên quan đến Ukraine bằng cách đe dọa vùng lãnh thổ tách biệt Kaliningrad của Nga, nơi Moskva đã tuyên bố rõ rằng họ sẽ bảo vệ bằng vũ khí hạt nhân nếu cần thiết.