Mỹ: Tương lai tươi sáng hơn cho Triều Tiên chỉ thông suốt nhờ phi hạt nhân hóa

Ngày 5/12, Quyền Phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Triều Tiên và Nhật Bản, ông Marc Knapper cho biết Washington sẵn sàng trao cho Triều Tiên một tương lai tươi sáng hơn, nhưng chỉ sau khi Bình Nhưỡng từ bỏ hoàn toàn chương trình vũ khí hạt nhân.
Chú thích ảnh
Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Triều Tiên và Nhật Bản, Marc Knapper. Ảnh: vietnamplus.vn

Phát biểu tại sự kiện cuối năm do Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc tổ chức, ông Knapper nói: “Như lời Tổng thống Donald Trump phát biểu trước Quốc hội Hàn Quốc hồi tháng 11/2017, chúng tôi luôn hy vọng một tương lai sáng lạn hơn cho Triều Tiên". Tuy nhiên, ông nhấn mạnh con đường hướng tới một tương lai tươi sáng hơn "chỉ thông suốt nhờ vào phi hạt nhân hóa”. 

Quan chức trên cho biết thêm rằng các biện pháp trừng phạt có sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế, được thể hiện trong nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, đồng thời nhấn mạnh: “Mỹ sẽ tiếp tục duy trì sức ép, tiếp tục hối thúc Triều Tiên có bước đi phi hạt nhân hóa và đảm bảo họ có một tương lai tươi sáng hơn”. Ông hy vọng cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai, cũng như chuyến thăm của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tới Seoul sẽ sớm diễn ra, bởi đây là vấn đề hàng đầu mà Mỹ và các đồng minh quan tâm.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc và Mỹ đang cân nhắc tiếp tục hoãn tập trận chung nhằm thúc đẩy đối thoại phi hạt nhân hóa với Triều Tiên.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, hai nước đang trao đổi ý kiến lần cuối theo hướng hoãn cuộc tập trận chung "Đại bàng non", dự kiến tiến hành vào đầu năm 2019. Mỹ tỏ ý sẽ không cử binh sỹ tham gia các cuộc tập trận cơ động thực binh (FTX) đầu năm 2019 với Hàn Quốc nhằm tạo một bầu không khí thuận lợi để tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai, và thúc đẩy đối thoại phi hạt nhân hóa với Triều Tiên. Một số nguồn tin Chính phủ Hàn Quốc cho biết Mỹ đang rất quan tâm tới việc tạo ra một bầu không khí tích cực để đạt tiến triển trong quan hệ Mỹ-Triều. Quân đội và Chính phủ Hàn Quốc cũng đồng tình với đường lối này của Washington.

Mỹ và Hàn Quốc đã đình chỉ hoặc giảm quy mô các cuộc tập trận chung sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đạt thỏa thuận hướng tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên tại cuộc gặp thượng đỉnh hồi tháng 6 vừa qua tại Singapore. Động thái này được coi là sự nhượng bộ của Mỹ và đồng minh đối với Triều Tiên. Tuy nhiên, kể từ sau cuộc gặp trên, đàm phán Mỹ - Triều rơi vào bế tắc do hai bên còn quá nhiều khác biệt. Bình Nhưỡng muốn Washington dỡ bỏ các lệnh trừng phạt để đổi lấy việc phi hạt nhân hóa theo từng giai đoạn. Trong khi đó, Mỹ muốn Triều Tiên có thêm các bước đi cụ thể giải trừ các chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo.

Mạnh Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Trump: Mỹ có thể tấn công Iran ngay ngày mai hoặc đạt thỏa thuận lớn

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc khả năng tiếp tục tấn công Iran, thậm chí có thể hành động ngay ngày hôm sau. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ cơ hội đạt được một thỏa thuận lớn với Tehran nhằm ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân, đồng thời chưa công bố quyết định quân sự cuối cùng.

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc đua chức Tổng thư ký LHQ bước vào giai đoạn quyết định

Nhà ngoại giao UAE Lana Nusseibeh vừa tham gia cuộc đua giành chức Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), thách thức ứng viên dẫn đầu Rebeca Grynspan. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định và có thể có nữ Tổng thư ký đầu tiên trong hơn 80 năm lịch sử tổ chức.