Mỹ tung gói trừng phạt mới nhằm vào Houthi ở Yemen

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11/9 thông báo áp đặt một loạt biện pháp trừng phạt mới nhằm vào lực lượng Houthi ở Yemen. Đây được xem là đợt trừng phạt lớn nhất từ trước đến nay của Mỹ đối với lực lượng này.
Chú thích ảnh
Các tay súng phiến quân Houthi tại thủ đô Sanaa, Yemen. Ảnh (tư liệu): AFP/TTXVN

Trong thông báo, Bộ Tài chính Mỹ cho biết gói biện pháp mới nhằm vào 32 cá nhân và thực thể, cùng 4 tàu thuyền. Mục tiêu chính của đợt trừng phạt là chặn đứng các nguồn hỗ trợ tài chính và cung cấp vũ khí cho các hoạt động quân sự của Houthi.

Trước đó, hồi tháng 6, Bộ Tài chính Mỹ cũng đã công bố gói trừng phạt nhằm vào 4 cá nhân, 12 thực thể và 2 tàu thuyền được cho là có tham gia nhập khẩu dầu mỏ và hàng hóa bất hợp pháp để cung cấp tài chính cho Houthi. 

Trong những ngày qua, các hoạt động không kích và tấn công đáp trả giữa Israel và Houthi ở Yemen đã liên tiếp diễn ra. Kể từ khi nổ ra xung đột giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Israel từ tháng 10/2023, lực lượng Houthi đã nhiều lần phóng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào các mục tiêu của Israel để thể hiện tình đoàn kết với người dân Palestine.

Dù hầu hết đòn tấn công của Houthi đều bị đánh chặn nhưng cũng gây thiệt hại phần nào cho Israel và buộc Tel Aviv tấn công đáp trả các mục tiêu của Houthi tại Yemen với tần xuất và cường độ ngày càng tăng lên trong thời gian gần đây.

Nguyễn Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.