Mỹ từng có 80 căn cứ tình báo trên thế giới

Căn cứ các tài liệu tối mật do cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden phanh phui, trang web tuần báo “Der Spiegel” của Đức ngày 26/10 cho biết vào năm 2010 Mỹ có khoảng 80 căn cứ gián điệp trên thế giới, 19 trong số đó hoạt động tại các thành phố châu Âu.

Căn cứ các tài liệu tối mật do cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden phanh phui, trang web tuần báo “Der Spiegel” của Đức ngày 26/10 cho biết vào năm 2010 Mỹ có khoảng 80 căn cứ gián điệp trên thế giới, 19 trong số đó hoạt động tại các thành phố châu Âu.

Làm việc tại các căn cứ được thành lập từ cuối những năm 70 của thế kỷ trước này có nhân viên của Cục tình báo trung ương (CIA) và Cơ quan an ninh quốc gia (NSA).

Theo báo trên, tại châu Âu, ngoài tổ chức 2 cơ sở tình báo ở Đức (Berlin và Frankfurt), Mỹ còn có các nhóm tình báo hoạt động tại Paris (Pháp), Prague (Séc), Geneva (Thụy Sĩ), Madrid (Tây Ban Nha) và Rome (Italy)...

Mỹ từng có 80 căn cứ tình báo trên thế giới ảnh 1

Mỹ nghe lén điện thoại của bà Merkel?

Báo còn cho rằng Tổng thống Mỹ Barack Obama không hề hay biết việc Thủ tướng Đức Angela Merkel bị tình báo Mỹ nghe lén. Khi điện đàm với bà Merkel mới đây, ông Obama đã quả quyết nếu biết thì ông đã ngăn chặn hành động do thám nhằm vào bà.

“Der Spiegel” cho hay việc nghe trộm điện thoại của bà Merkel được thực hiện từ đại sứ quán Mỹ ở Berlin, tọa lạc rất gần Phủ thủ tướng Đức. Tên của nữ thủ tướng này nằm trong danh sách các mục tiêu săm soi của NSA từ năm 2002. Danh sách này vẫn tồn tại thậm chí trước chuyến thăm của ông Obama tới Đức tháng 6 năm nay.

Theo báo, trong các cuộc tiếp xúc mới đây giữa Mỹ và Đức, Washington không phủ nhận việc bà Merkel đã bị do thám.

Vụ bê bối này khiến chính phủ Đức phải triệu Đại sứ Mỹ lên phản đối, điều mà chưa từng xảy ra kể từ khi kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai.

Tuy nhiên, theo tờ “Bild am Sonntag” cũng của Đức, từ năm 2010, Tổng thống Obama biết việc bà Merkel bị theo dõi. Theo báo, năm đó Giám đốc NSA Keith Alexander đã trực tiếp báo cáo với ông Obama về hoạt động rình mò các cuộc gọi của bà Merkel.

Báo còn cho hay các chuyên gia tình báo Mỹ đã giám sát nội dung các tin nhắn và các cuộc gọi điện thoại di động của bà Merkel, nhưng không do thám được các cuộc gọi điện thoại bàn tại phòng làm việc vì được bảo vệ đặc biệt.

“Bild am Sonntag” cho biết nội dung nghe lén bà Merkel được chuyển thẳng về Nhà Trắng, thay vì chuyển qua trung tâm tình báo Fort Meade tại bang Maryland (Mỹ) theo quy trình thông thường.

Theo báo, người tiền nhiệm của bà Merkel là ông Gerhard Schröder cũng bị nghe trộm.

Việc do thám này được bắt đầu dưới thời Tổng thống George W. Bush, sau khi chính phủ Đức từ chối tham gia cuộc chiến tại Iraq năm 2002.

Quang Sơn

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.