Mỹ tự cô lập, châu Âu cùng Iran và Nga xích lại gần nhau hơn

Mỹ đang trừng phạt nhiều nước đến mức một ngày nào đó sẽ "gậy ông đập lưng ông" khi tự tách mình ra khỏi thị trường kinh tế thế giới, trong khi châu Âu, Nga và Iran xích lại gần nhau hơn.
Mỹ tự cô lập, châu Âu cùng Iran và Nga xích lại gần nhau hơn ảnh 1

Tổng thống Vladimir Putin (trái) bắt tay người đồng cấp Iran Hassan Rouhani tại Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) ngày 9/6/2018. Ảnh: Reuters

Đây là nhận định của Dan Kovalik – giáo sư nhân quyền quốc tế thuộc Đại học Luật Pittsburgh, tác giả của cuốn sách “Kịch bản tấn công Iran” – trả lời trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình RT.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo từng cảnh báo Iran sẽ phải “đối mặt với cơn thịnh nộ của thế giới” nếu như nước này phát triển vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên trên thực tế, kể từ khi Mỹ tuyên bố rút khỏi thỏa thuận hạt nhân mang tên Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) hồi tháng 5, các quan chức ngoại giao hàng đầu những nước còn lại trong thỏa thuận gồm Đức, Anh, Nga và Pháp lại nỗ lực để tái xây dựng thỏa thuận hạt nhân với Iran.
Theo giáo sư Kovalik, Iran đang cố gắng hết sức để giữ thỏa thuận còn nguyên vẹn lâu nhất có thể. Cả châu Âu và Nga cũng đều quan tâm tới vấn đề đó. Tuy nhiên, nếu như Mỹ tiếp tục đứng ngoài thỏa thuận và gây sức ép lên châu Âu, Iran có thể không tuân theo thỏa thuận nữa.
Tổng thống Iran Hassan Rouhani từng nói ông đang cố gắng hết sức mình để duy trì thỏa thuận JCPOA song quyết định cuối cùng vẫn phải chịu ảnh hưởng của Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei – người luôn phản đối Mỹ và cảnh báo “sự kiên nhẫn của ông chỉ có giới hạn”.
Giáo sư Kovalik nhấn mạnh mặc dù Iran có thể không tuân theo thỏa thuận, song nước này luôn tỏ rõ quan điểm họ không có ý định xây dựng vũ khí hạt nhân, mà chỉ tái xây dựng chương trình hạt nhân để phục vụ cho mục đích năng lượng.
Đối với mối quan hệ đồng minh giữa Mỹ và các nước châu Âu, giáo sư Kovalik chỉ ra rằng với quyết định rút khỏi thỏa thuận hạt nhân, Mỹ đã “phá hủy niềm tin về trật tự quốc tế”, thể hiện mình là một đối tác không thể tin cậy trong các cuộc đàm phán. Viễn cảnh sắp tới mà thế giới sẽ được chứng kiến là châu Âu, Nga và Iran xích lại gần nhau hơn, trong khi Mỹ căn bản tự cô lập bản thân.

Ngày 8/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ rút khỏi JCPOA, cho rằng thỏa thuận này không đề cập tới chương trình tên lửa đạn đạo của Iran và vai trò của nước này trong các cuộc xung đột tại Trung Đông, cũng như không đề cập tình hình sau khi thỏa thuận hết hiệu lực vào năm 2025. 

Dù có chung các lo ngại trên, nhưng các nước châu Âu cho biết chừng nào Tehran tuân thủ các cam kết, họ sẽ tiếp tục thực thi thỏa thuận. Theo JCPOA, Iran hạn chế chương trình hạt nhân của nước này để đổi lấy việc được dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Thỏa thuận này được đánh giá có vai trò quan trọng trong ngăn chặn một cuộc chiến tranh tại Trung Đông.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Việt - Pháp tìm động lực mới cho hợp tác kinh tế

Việt - Pháp tìm động lực mới cho hợp tác kinh tế

Quan hệ chính trị Việt - Pháp đang phát triển tốt đẹp, song hợp tác kinh tế vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn chuyển đổi mô hình phát triển, khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện đang mở ra cơ hội để hai nước đưa hợp tác kinh tế đi vào chiều sâu, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ, đào tạo và phát triển năng lực công nghiệp.
Hợp tác tri thức tạo chiều sâu mới cho quan hệ Việt Nam - Pháp

Hợp tác tri thức tạo chiều sâu mới cho quan hệ Việt Nam - Pháp

Theo Tiến sĩ Frédéric Roustan, quan hệ Việt Nam - Pháp đang bước vào một giai đoạn mới trên nền tảng Đối tác chiến lược toàn diện, trong đó hợp tác khoa học, giáo dục và văn hóa không chỉ tiếp tục giữ vai trò quan trọng mà còn có thể trở thành hình mẫu cho quan hệ giữa hai nước, dựa trên sự bình đẳng và cùng tạo ra tri thức.
Canada cần tìm được đòn bẩy chiến lược trước Mỹ

Canada cần tìm được đòn bẩy chiến lược trước Mỹ

Trong bối cảnh căng thẳng thương mại Canada - Mỹ tiếp tục gia tăng, Ottawa đang đứng trước bài toán không chỉ trả đũa ở mức độ nào, mà quan trọng hơn là lựa chọn những công cụ có khả năng tạo sức ép thực sự để không gây tổn hại quá lớn cho nền kinh tế của chính mình.