Mỹ từ chối chuyển giao công nghệ máy bay chiến đấu cho Hàn Quốc

Ngày 15/10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã từ chối đề nghị của Hàn Quốc về việc chuyển giao các loại công nghệ chủ chốt cần thiết cho dự án phát triển máy bay chiến đấu KF-X của Hàn Quốc.
Mỹ từ chối chuyển giao công nghệ máy bay chiến đấu cho Hàn Quốc ảnh 1

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter phát biểu trong cuộc họp báo tại Arlington, bang Virginia ngày 30/9. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng nước này cho biết tại cuộc gặp với người đồng cấp Hàn Quốc Han Min-koo tại Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Carter khẳng định sẽ xem xét cách thức để hợp tác về công nghệ. Hai bên cũng nhất trí thiết lập một diễn đàn tham vấn để thảo luận cách tăng cường hợp tác công nghệ quốc phòng, trong đó có cả dự án chuyển giao nói trên, đồng thời trao đổi ý kiến về tình hình Bán đảo Triều Tiên. Tại cuộc gặp, bộ trưởng quốc phòng hai nước còn nhất trí tiếp tục chuyển giao một cách có điều kiện quyền chỉ huy tác chiến thời chiến đối với các lực lượng của Hàn Quốc từ phía Mỹ sang cho phía Hàn Quốc, cũng như tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực vũ trụ, không gian mạng và công nghiệp quốc phòng. Hai quan chức đồng thời tuyên bố Washington và Seoul sẽ duy trì thế phòng thủ chung vững chắc.Thông báo của Bộ trưởng Carter được đưa ra trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye tới Mỹ. Đoàn tháp tùng Tổng thống Park có Bộ trưởng Quốc phòng Han Min-koo cùng nhiều quan chức cao cấp trong chính quyền Hàn Quốc và hơn 160 đại diện doanh nghiệp. Theo lịch trình, Tổng thống Park sẽ đến đặt vòng hoa tại bia kỷ niệm lực lượng Mỹ tham chiến trong cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) tại thủ đô Washington; thăm Trung tâm vũ trụ Goddard thuộc Cơ quan Hàng không vũ trụ quốc gia Mỹ (NASA); hội kiến Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden và có bài phát biểu về chính sách an ninh ngoại giao của Hàn Quốc tại Viện Nghiên cứu Chiến lược và quốc tế (CSIS).
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Các vụ cháy rừng nghiêm trọng đồng loạt bùng phát tại Nam Âu cuối tuần qua, buộc hàng trăm người phải sơ tán và khiến ít nhất 5 người bị thương tại Croatia và Tây Ban Nha, trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp khu vực.