Mỹ truy tố cựu võ sĩ người Montenegro liên quan vụ buôn bán hơn 22 tấn cocaine

Ngày 31/10, Bộ Tư pháp Mỹ đã buộc tội một cựu võ sĩ quyền Anh hạng nặng người Montenegro với tội danh buôn bán 22 tấn cocaine trị giá hơn 1 tỷ USD, vốn được coi là một trong những vụ thu giữ cocaine lớn nhất trong lịch sử nước này.

Goran Gogic, 43 tuổi, bị bắt vào đêm 30/10 khi đang cố gắng lên chuyến bay đến Zurich (Thụy Sĩ) từ Sân bay quốc tế Miami, sau khi bị một bồi thẩm đoàn ở New York nhất trí truy tố ông này.

Các công tố viên đã truy tố Gogic với 4 tội danh và mỗi tội danh đều có mức án tối thiểu 10 năm và thậm chí là chung thân. Luật sư của Gogic cho biết Gogic đã được đưa ra trình diện trước Thẩm phán Lisette Reid ở Miami, Mỹ. Dự kiến, phiên tòa tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 7/11.

Vụ việc bị phát giác sau khi giới chức Mỹ thu giữ 19,930 kg (22 tấn) cocaine từ 3 tàu chở hàng thương mại vào năm 2019, bao gồm 17,956 kg (19,8 tấn) từ tàu MSC Gayane khi cập cảng Philadelphia. Các công tố viên cho biết những kẻ chủ mưu đã vận chuyển cocaine từ Colombia đến châu Âu thông qua các cảng của Mỹ, sử dụng cần cẩu và lưới vào ban đêm để vận chuyển ma túy lên tàu hàng từ các tàu cao tốc. Hoạt động phức tạp này đòi hỏi kiến thức về hàng hải, biết rõ về vị trí của mỗi con tàu để có thể chất cocaine lên các container vận chuyển đã có sẵn trên tàu.

Theo hồ sơ của tòa án, Gogic tham hia giám sát hậu cần, phối hợp với các thành viên thủy thủ đoàn, nhóm buôn lậu người Colombia và các chủ tàu ở châu Âu để thu lợi cho bản thân và các băng nhóm của mình tại Balkan. Ít nhất 8 thành viên thủy thủ đoàn trên tàu Gayane đã nhận tội.

Duy Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc đang xem xét bãi bỏ giới hạn số giờ làm thêm được công nhận đối với công chức, theo đó tiền làm thêm giờ sẽ được tính dựa trên thời gian làm việc thực tế, thay vì giới hạn tối đa 4 giờ/ngày như hiện nay.

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.