Mỹ - Trung tiến gần thỏa thuận TikTok, dự kiến hoàn tất khi ông Trump gặp ông Tập

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình có thể "hoàn tất" một thỏa thuận cho phép TikTok tiếp tục hoạt động tại Mỹ khi họ gặp nhau vào ngày 30/10 tới đây.
Chú thích ảnh
Biểu tượng ứng dụng TikTok trên màn hình điện thoại di động. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Những phát ngôn của ông Bessent trên chương trình truyền hình Face The Nation ngày 26/10 được đưa ra khi các quan chức Mỹ và Trung Quốc cho biết họ đã đạt được tiến triển trong một thỏa thuận thương mại giữa hai nước sau các cuộc thảo luận tại Malaysia.

Bộ trưởng Bessent cho biết Mỹ và Trung Quốc đã đạt được "thỏa thuận cuối cùng về TikTok" và "tính đến hôm nay, mọi chi tiết đã được giải quyết, và hai nhà lãnh đạo sẽ hoàn tất giao dịch đó" khi họ gặp nhau vào ngày 30/10 tại Hàn Quốc.

"Nhiệm vụ của tôi là thuyết phục phía Trung Quốc đồng ý phê duyệt giao dịch, và tôi tin rằng chúng tôi đã hoàn thành thành công điều đó trong hai ngày qua", Bộ trưởng Tài chính Mỹ nói.

Bình luận của ông Bessent được cho là không thêm nhiều chi tiết so với tuyên bố hồi tháng 9 rằng hai nước đã đạt được khuôn khổ thỏa thuận về TikTok. Hiện chưa rõ những chi tiết nào đã được thống nhất gần đây, hay liệu những bình luận của ông Bessent có báo hiệu những thay đổi đáng kể trong thỏa thuận nhằm đưa ứng dụng này về tay người Mỹ hay không.

Theo thỏa thuận được Nhà Trắng đưa ra vào tháng 9, sau các cuộc đàm phán thương mại tại Madrid (Tây Ban Nha), các nhà đầu tư Mỹ sẽ sở hữu phần lớn cổ phần trong hoạt động của TikTok tại Mỹ. Những nhà đầu tư chính của Mỹ bao gồm Oracle, Andreessen Horowitz và Silver Lake. Liên minh mới dự kiến sẽ do hội đồng quản trị đa số người Mỹ điều hành, trong đó có một thành viên do chính quyền Tổng thống Trump bổ nhiệm.

Công ty mẹ tại Trung Quốc, ByteDance, sẽ sở hữu chưa đến 20%. ByteDance sẽ cấp phép một bản sao thuật toán của ứng dụng cho ứng dụng Mỹ, mà các quan chức Mỹ cho biết sẽ nằm ngoài tầm kiểm soát của Trung Quốc.

Theo Bộ trưởng Bessent, phần lớn thỏa thuận đã hoàn tất vào tháng 4. Nhưng sau đó, mức thuế quan khổng lồ của chính quyền Tổng thống Trump có hiệu lực, trên thực tế đã đặt lệnh cấm vận đối với tất cả hàng hóa Trung Quốc, khiến các cuộc đàm phán về TikTok đã bị đình trệ. Sau khi mức thuế được hạ xuống và các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Trung Quốc được nối lại, Bộ trưởng Bessent cho biết cả Tổng thống Trump và người đồng cấp Tập Cận Bình đều bày tỏ sự quan tâm đến việc nối lại các cuộc thảo luận về TikTok.

Trong một sắc lệnh hành pháp, Tổng thống Trump cho biết thỏa thuận này sẽ đáp ứng các điều khoản của luật năm 2024, trên thực tế sẽ cấm ứng dụng này tại Mỹ nếu ByteDance không bán ứng dụng cho các công ty Mỹ.

Quốc hội đã thông qua luật này do lo ngại rằng việc ứng dụng cực kỳ phổ biến này thuộc sở hữu của Trung Quốc đồng nghĩa với việc Bắc Kinh có thể truy cập dữ liệu cá nhân của người Mỹ hoặc sử dụng nguồn cấp dữ liệu video của ứng dụng để tuyên truyền.

Đại diện của TikTok và Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance, người đã dẫn đầu các cuộc đàm phán bán ứng dụng, chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về thông tin mới nhất của thỏa thuận.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Iraq hướng sang châu Âu nhằm đa dạng hóa xuất khẩu dầu mỏ

Iraq hướng sang châu Âu nhằm đa dạng hóa xuất khẩu dầu mỏ

Theo hãng thông tấn INA của Iraq ngày 16/9, Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi cho biết ông đã thảo luận về việc bán dầu cho châu Âu trong các chuyến thăm Pháp và Đức, khi Baghdad tìm cách đa dạng hóa các tuyến xuất khẩu và giảm sự phụ thuộc vào eo biển Hormuz.

Kênh đào nối sông với biển quy mô lớn của Trung Quốc chính thức đi vào hoạt động

Kênh đào nối sông với biển quy mô lớn của Trung Quốc chính thức đi vào hoạt động

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, ngày 16/9, Trung Quốc đã chính thức đưa kênh đào Bình Lục vào vận hành và thông tàu, mở ra tuyến đường thủy mới trực tiếp từ khu vực Tây Nam không giáp biển ra biển và các thị trường nước ngoài, đặc biệt là các nước ASEAN - đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc.

Hàn Quốc và Ai Cập thúc đẩy hội nghị thượng đỉnh về tuyến dầu mỏ thay thế

Hàn Quốc và Ai Cập thúc đẩy hội nghị thượng đỉnh về tuyến dầu mỏ thay thế

Ngày 16/9, tờ Maeil Business Newspaper của Hàn Quốc đưa tin Hàn Quốc và Ai Cập đang xúc tiến tổ chức một hội nghị thượng đỉnh trong tháng tới, với trọng tâm là hợp tác về chuỗi cung ứng năng lượng trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông ngày càng gia tăng, đặt ra nhu cầu về tìm kiếm các tuyến vận chuyển dầu thô thay thế.