Mỹ - Trung sẽ sớm ký thỏa thuận thương mại giai đoạn 1

Ngày 25/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ sớm tiến hành lễ ký kết thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 mà hai nước đã nhất trí trong tháng này.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó, Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer cho biết hai nước sẽ ký kết thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 trong tuần đầu tiên của tháng 1/2020.

Trao đổi với báo giới, Tổng thống Trump nhấn mạnh việc ký kết thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 sớm diễn ra bởi hai bên đều muốn hoàn tất điều này. Theo ông chủ Nhà Trắng, thỏa thuận trên đã hoàn tất và đang được biên dịch. 

Trong khi đó, phát biểu tại thủ đô Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng  cho biết đội ngũ thương mại và kinh tế của 2 nước vẫn đang liên lạc và trao đổi chặt chẽ về kế hoạch chi tiết cho việc ký kết thỏa thuận cùng các công tác tiếp theo. Bộ Thương mại nước này tuần trước cho biết chi tiết thỏa thuận sẽ được công bố sau khi chính thức được ký. 

Trước đó, ngày 15/12, Mỹ và Trung Quốc thông báo đã đạt được thỏa thuận một phần, hay còn gọi là thỏa thuận giai đoạn 1, giúp tránh đánh thuế mới của Mỹ đối với hàng hóa xuất khẩu của Trung Quốc vào Mỹ.

Trên trang Twitter, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ không áp thuế đối với 160 tỷ USD hàng hóa của Trung Quốc, ban đầu dự kiến sẽ bắt đầu có hiệu lực vào ngày 15/12, cũng như sẽ hạn chế một số mức thuế đã được áp vào hàng hóa Trung Quốc.

Về phần mình, Trung Quốc quyết định hủy kế hoạch áp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu của Mỹ, đồng thời tăng cường nhập khẩu lúa mỳ và ngô của Mỹ.

Phương Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.