Mỹ - Trung Quốc tổ chức đối thoại quốc phòng trực tuyến

Giới chức quân sự cấp cao của Mỹ và Trung Quốc đã tổ chức hội đàm trực tuyến trong vòng 2 ngày, đài Sputnik dẫn nguồn Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết.
Chú thích ảnh
Quốc kỳ Trung Quốc và Mỹ bên ngoài tòa nhà của một công ty ở Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: Reuters

“Phó Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách Trung Quốc, ông Michael Chase, đã có cuộc hội đàm trực tuyến với Thiếu tướng Hoàng Tuyết Bình, Phó Giám đốc Văn phòng Hợp tác Quân sự Quốc tế của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc, để điều phối Chính sách Quốc phòng Mỹ- Trung lần thứ 16 trong 2 ngày, từ 28/9 - 29/9”, DoD cho biết.

Tuyên bố cũng nói thêm rằng cuộc hội đàm là một phần quan trong trong nỗ lực không ngừng của chính quyền Tổng thống Joe Biden nhằm giải quyết một cách có trách nhiệm mối quan hệ căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc bằng cách duy trì các kênh liên lạc mở.

DoD cho biết trong các cuộc hội đàm, hai bên đã thảo luận thẳng thắn, cởi mở và chuyên sâu về một loạt vấn đề ảnh hưởng đến quan hệ quốc phòng Mỹ - Trung. 

“Cả hai bên tái khẳng định sự đồng thuận để giữ cho các kênh liên lạc luôn mở. Phía Mỹ cũng nêu rõ cam kết của chúng tôi trong việc duy trì các nguyên tắc chung với các đồng minh và đối tác ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương”, tuyên bố cho biết.

Hải Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 4/10 cho biết, Tổng thống Donald Trump “hoàn toàn nhận thức được những rủi ro đối với dòng chảy năng lượng” trước khi phát động cuộc chiến với Iran hồi đầu năm nay, nhưng lập luận rằng “thế giới không thể duy trì một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.”

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.