Mỹ, Trung Quốc nối lại đàm phán thương mại tại Tây Ban Nha

Theo Tân Hoa xã, ngày 14/9, các phái đoàn của Mỹ và Trung Quốc đã nhóm họp tại thủ đô Madrid của Tây Ban Nha, tiến hành đối thoại về các vấn đề kinh tế và thương mại.
Chú thích ảnh
Quốc kỳ Mỹ (trái) và quốc kỳ Trung Quốc tại một sự kiện ở Thượng Hải (Trung Quốc) tháng 11/2018. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Chính phủ Tây Ban Nha cho biết cuộc đàm phán diễn ra tại trụ sở Bộ Ngoại giao nước này ở thủ đô Madrid. Dẫn đầu phái đoàn Mỹ tham gia đàm phán là Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, trong khi dẫn đầu phái đoàn Trung Quốc là Phó Thủ tướng Hà Lập Phong. Theo giới chức Trung Quốc, phái đoàn nước này sẽ lưu lại Madrid cho tới ngày 17/9.

Trước đó, ngày 12/9, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, trong những ngày tới, hai bên sẽ thảo luận về các vấn đề như biện pháp thuế quan đơn phương của Mỹ, việc áp dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu và vấn đề liên quan đến hoạt động của nền tảng mạng xã hội TikTok tại Mỹ.

Về vấn đề TikTok, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu công ty ByteDance, chủ sở hữu của TikTok, bán nền tảng này cho người mua không phải người Trung Quốc với hạn chót là ngày 17/9, nếu không muốn bị cấm tại Mỹ. Trong khi đó, Bộ Thương mại Trung Quốc kêu gọi Mỹ giải quyết vấn đề này thông qua đối thoại, trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và tham vấn bình đẳng. Hôm 12/9, người phát ngôn của bộ này cũng khẳng định lập trường của Trung Quốc là rõ ràng và nhất quán, khẳng định nước này quyết bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp, đồng thời sẽ xử lý vấn đề này phù hợp với các quy định pháp luật liên quan.

Nguyễn Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.