Mỹ, Trung Quốc nhất trí tăng cường đối thoại quân sự

Ngày 21/9, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường và một nhóm các nhà lập pháp lưỡng đảng Mỹ đang ở thăm nước này đã nhất trí thúc đẩy đối thoại quân sự song phương.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường phát biểu tại Diễn đàn Phát triển Trung Quốc 2025 ở Bắc Kinh ngày 23/3/2025. Ảnh: TTXVN phát

Tại cuộc gặp ở thủ đô Bắc Kinh, Thủ tướng Lý Cường nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường trao đổi và hợp tác giữa Trung Quốc và Mỹ. Ông cũng bày tỏ kỳ vọng chuyến thăm của các nhà lập pháp Mỹ sẽ giúp thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước.

Về phần mình, trưởng phái đoàn Mỹ - nghị sĩ Dân chủ thuộc Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ Adam Smith, cho biết phía Mỹ rất quan tâm đến đối thoại quân sự song phương, bên cạnh các vấn đề ưu tiên hàng đầu là thương mại và kinh tế. 

Phái đoàn Mỹ cũng bao gồm nghị sĩ đảng Cộng hòa thuộc Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Michael Baumgartner, cùng các nghị sĩ Dân chủ Ro Khanna và Chrissy Houlahan thuộc Ủy ban Quân vụ Hạ viện. 

Các nhà lập pháp Mỹ đang có chuyến thăm hiếm hoi đến Trung Quốc kéo dài đến ngày 25/9 tới. Đây là phái đoàn đầu tiên của Hạ viện Mỹ đến thăm Bắc Kinh kể từ năm 2019. Chuyến thăm gần đây nhất của phái đoàn Thượng nghị sĩ Mỹ là vào năm 2023. 

Quan hệ Mỹ-Trung đã xấu đi kể từ nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump do căng thẳng thương mại giữa hai nước. Hôm 19/9 vừa qua, Tổng thống Trump đã có cuộc điện đàm dài với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (Xi Jinping). Sau cuộc điện đàm, ông Trump cho biết ông sẽ gặp ông Tập Cận Bình bên lề Hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) diễn ra vào cuối tháng 10 tại Hàn Quốc và sẽ thăm Trung Quốc vào đầu năm 2026.

Phan An (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.