Mỹ: Trung Quốc, Nga có thể giúp giảm căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên

Ngày 25/7, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Vedant Patel cho rằng Trung Quốc và Nga với tư cách các nước ủy viên Hội đồng Bảo an LHQ, có thể đóng vai trò trong việc đưa Triều Tiên trở lại bàn đối thoại.
Chú thích ảnh
Truyền thông Hàn Quốc đưa tin về vụ phóng thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên, tại Seoul ngày 22/7/2023. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Patel cũng cho biết thêm rằng Mỹ vẫn để ngỏ cánh cửa đối thoại với Triều Tiên một cách vô điều kiện. Ông nói: “Chúng tôi để ngỏ khả năng hội đàm với Bình Nhưỡng vô điều kiện và tiếp tục cam kết phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên”.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Triều Tiên thông báo đã mời các phái đoàn của Nga và Trung Quốc tới dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày ký hiệp định đình chiến, chấm dứt trên danh nghĩa cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).

Nhiều nhà quan sát nhận định đây sẽ là những chuyến thăm công khai đầu tiên của các quan chức nước ngoài tới Triều Tiên kể từ khi bùng phát đại dịch COVID-19.

Năm 2022, Triều Tiên đã phóng 69 tên lửa đạn đạo, một con số kỷ lục trong 1 năm. Nước này cũng đã phóng thử 12 tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) kể từ đầu năm ngoái, trong đó vụ thử ICBM mới nhất vào ngày 12/7.

Theo Thư ký báo chí của Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller, Bình Nhưỡng hiện chưa phản hồi về các đề nghị đối thoại của Mỹ.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.