Mỹ trừng phạt nhiều cá nhân và thực thể tham gia khai thác trái phép dầu của Libya

Ngày 26/2, Mỹ đã quyết định trừng phạt 6 cá nhân, 24 thực thể và 7 tàu vì đã "đe dọa hòa bình, an ninh và ổn định của Libya" thông qua các hoạt động sản xuất, tinh lọc dầu, môi giới, mua bán hoặc xuất khẩu trái phép dầu mỏ của Libya.

Phóng viên TTXVN tại khu vực Bắc Phi dẫn truyền thông khu vực cho biết, trong một tuyên bố, Bộ Tài chính Mỹ nhấn mạnh tình trạng buôn lậu dầu mỏ đang phá hoại chủ quyền của Libya, thúc đẩy thị trường chợ đen và góp phần gây thêm bất ổn trong khu vực. Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã lên án tình trạng khai thác trái phép dầu mỏ của Libya, quốc gia hiện vẫn chìm trong bất ổn chính trị và an ninh kể từ sau cuộc chính biến lật đổ nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi năm 2011.

Mỹ trừng phạt nhiều cá nhân và thực thể tham gia khai thác trái phép dầu của Libya ảnh 1

Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Sigal Mandelker. Ảnh: marketwatch.com

Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Sigal Mandelker cho biết cơ quan này đang hành động để "vạch trần và chấm dứt nạn buôn lậu nhiên liệu và các hoạt động phi pháp khác của những ai đang khai thác dầu mỏ, các sản phẩm dầu cũng như các nguồn tài nguyên thiên nhiên khác của Libya vì lợi ích riêng".

Bà Mandelker nói thêm: "Chúng tôi đang ngăn chặn các hoạt động phi pháp và gây bất ổn này bằng biện pháp cách ly khỏi hệ thống tài chính toàn cầu những cá nhân, công ty và các tàu tham gia vào hoạt động buôn lậu dầu mỏ của Libya".

Sản lượng dầu thô của Libya đã ổn định nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với mức 1,6 triệu thùng/ngày mà nước này từng đạt được trước thời điểm bất ổn cách đây 7 năm. Quốc gia Bắc Phi đang đối mặt với nạn khai thác trái phép cũng như các mối đe dọa về an ninh.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.