Mỹ trừng phạt các cá nhân liên quan tới tổ chức tội phạm ma túy khét tiếng ở Mexico

Bộ Tài chính Mỹ ngày 19/10 đã áp đặt trừng phạt đối với các cá nhân có liên quan tới tổ chức tội phạm ma túy khét tiếng Sinaloa tại Mexico. Động thái này diễn ra sau khi hai nước tiến hành Đối thoại An ninh cấp cao (DANS) hôm 14/10.
Chú thích ảnh
Binh sỹ Mexico tuần tra trên đường phố trong một chiến dịch năm 2014 chống lại băng đảng ma túy Jalisco New Generation. Ảnh: AFP

Theo Bộ Tài chính Mỹ, Juan Francisco Valenzuela và băng nhóm buôn bán ma túy của đối tượng này bị cáo buộc vận chuyển nhiều tấn ma túy trái phép vào Mỹ và hoạt động dưới sự bảo trợ của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa của "trùm" ma túy Joaquin 'El Chapo' Guzman. 

Bộ Tài chính Mỹ cũng áp đặt trừng phạt đối với các thành viên của băng nhóm buôn ma túy Valenzuela gồm Hector Alfonso Araujo Peralta và Raul Rivas Chaires, cùng 3 công ty vận tải có trụ sở ở Mexico, bị cáo buộc tiếp tay cho các hoạt động này. Những đối tượng đều lẩn trốn tại Mexico sau khi bị chính quyền Mỹ cáo buộc buôn ma túy. Hiện toàn bộ tài sản và bất động sản của Valenzuela tại Mỹ đã bị phong tỏa. 

Thứ trưởng Tài chính Brian E.Nelson nêu rõ: "Tổ chức buôn bán ma túy Valenzuela đã tiếp tay cho nạn lạm dụng fentanyl - một loại thuốc giảm đau thuộc nhóm opioid và gây nghiện, tại Mỹ khiến hàng chục nghìn người Mỹ tử vong mỗi năm".

Trấn áp nạn buôn ma túy là một trong những ưu tiêu hàng đầu trong chương trình nghị sự của Đối thoại An ninh cấp cao (DANS) song phương lần thứ hai giữa Mỹ và Mexico hồi tuần trước. Tổng thống Mexico Manuel Lopez Obrador cho biết nước này sẽ dốc toàn lực để ngăn chặn hoạt động buôn lậu thuốc giảm đau gây nghiện fentanyl. Trong khi đó, Bộ Tài chính Mỹ nhất trí tăng cường phối hợp với Chính phủ Mexico để giải quyết vấn đề này.

Minh Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.