Mỹ-Trung nhất trí duy trì đà phát triển quan hệ song phương

Ngày 19/11, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc gặp bên lề Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Lima (Peru).
Mỹ-Trung nhất trí duy trì đà phát triển quan hệ song phương ảnh 1

Chủ tịch Tập Cận Bình (trái) và Tổng thống Barack Obama gặp ở Peru. Ảnh: AP

Hai nhà lãnh đạo đã nhất trí duy trì đà phát triển quan hệ song phương, đồng thời cam kết tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực.

Phát biểu vào đầu cuộc gặp, Chủ tịch Tập Cận Bình cho rằng hai bên gặp nhau vào một "thời điểm mấu chốt" trong quan hệ Trung - Mỹ. Ông bày tỏ hy vọng "hai bên sẽ cùng nhau tập trung hợp tác, xử lý các bất đồng và đảm bảo một sự chuyển tiếp êm thấm trong quan hệ và sẽ tiếp tục phát triển xa hơn".

Về phần mình, Tổng thống Obama bày tỏ mong muốn "nắm lấy cơ hội này để ghi nhận các nỗ lực của hai bên nhằm xây dựng các mối quan hệ song phương bền vững và hiệu quả hơn". Ông bày tỏ tin tưởng rằng mối quan hệ Mỹ-Trung mang tính xây dựng sẽ đem lại lợi ích cho người dân hai nước cũng như toàn cầu. Ông Obama cũng đề cập Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu, khẳng định rằng Washington và Bắc Kinh đóng vai trò quan trọng trong việc hối thúc thế giới hành động về vấn đề biến đổi khí hậu.

Bên cạnh đó, ông Obama bày tỏ muốn có những cuộc đối thoại thẳng thắn về các lĩnh vực mà hai bên còn khác biệt, trong đó có việc thiết lập sân chơi công bằng cho các doanh nghiệp Mỹ để cạnh tranh, các chính sách đổi mới và sự dự thừa năng suất. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng hối thúc Trung Quốc tiến hành cải cách để hỗ trợ chuyển đổi sang mô hình kinh tế bền vững, lấy tiêu dùng nội địa làm động lực thúc đẩy.

Về vấn đề Triều Tiên, ông Obama cho biết ông và nhà lãnh đạo Trung Quốc "thống nhất kiên quyết phản đối các hành động khiêu khích của Triều Tiên, và sẽ tăng cường nỗ lực nhằm phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên".

Liên quan vấn đề Biển Đông, Tổng thống Obama đã nhắc lại cảnh báo của Mỹ rằng tất cả các bên liên quan trong tranh chấp ở Biển Đông cần giảm căng thẳng và giải quyết tranh chấp một cách hòa bình.

Kể từ khi Tổng thống Obama lên nắm quyền vào năm 2009, hai nhà lãnh đạo đã 9 lần gặp gỡ. Cuộc gặp nói trên tại Peru được cho là cuộc gặp cuối cùng của hai nhà lãnh đạo trước khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump tiếp quản Nhà Trắng.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.