Mỹ trung lập trong tranh chấp lãnh thổ Philippines-Trung Quốc

Tân Đại sứ Mỹ tại Philippines Philip Goldberg cho biết Mỹ sẽ không đứng về phía nào trong cuộc tranh chấp lãnh thổ giữa Philippines và Trung Quốc ở Biển Đông.

Tờ "Manila Bulletin" ra ngày 2/12 dẫn lời tân Đại sứ Mỹ tại Philippines Philip Goldberg cho biết Mỹ sẽ không đứng về phía nào trong cuộc tranh chấp lãnh thổ giữa Philippines và Trung Quốc ở Biển Đông.

Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp Tổng thống Philippines Benigno Aquino III, ông Goldberg bày tỏ mong muốn thúc đẩy giải pháp hòa bình dựa trên luật pháp cho cuộc xung đột trong vùng biển tranh chấp. Ông khẳng định Mỹ ủng hộ mạnh mẽ các nước trong khu vực cùng tiến tới Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC), trong đó giúp đưa ra các nguyên tắc đường bộ hoặc đường biển, và sẽ là cách giảm căng thẳng.

Về việc Trung Quốc tuyên bố thiết lập Vùng Nhận dạng Phòng không (ADIZ) trên biển Hoa Đông, ông Goldberg nói rằng Washington đã bày tỏ quan ngại trước việc thành lập ADIZ trong vùng biển tranh chấp và không tin rằng đây là một động thái xây dựng lòng tin hoặc cải thiện tình hình, thay vào đó sẽ là sự gia tăng căng thẳng và có thể là tính toán sai lầm. Ông Goldberg nói: "Đó là điều tuyệt đối không tốt". Tuy nhiên, ông Goldberg nói rằng máy bay dân sự của Mỹ sẽ tuân thủ các quy định của Trung Quốc trong ADIZ này.

Trung Quốc trước đó yêu cầu tất cả các máy bay phải thông báo lịch bay qua ADIZ mà Bắc Kinh vừa thiết lập trên biển Hoa Đông, nơi cả Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc) cũng tuyên bố chủ quyền này.

T.N 

Dành cho bạn

Chuyên gia Iran chỉ ra 8 yếu tố có thể báo trước “giờ G” của chiến tranh toàn diện

Chuyên gia Iran chỉ ra 8 yếu tố có thể báo trước “giờ G” của chiến tranh toàn diện

Trong bài phân tích về nguy cơ chiến tranh hỗn hợp và toàn diện do Fars News đăng tải ngày 24/10, tác giả Iran Alireza Maaf chỉ ra tám yếu tố có thể quyết định “giờ G” của một cuộc xung đột mới. Theo ông, thời điểm khai hỏa phụ thuộc vào sự hội tụ của các điều kiện quân sự, tình báo, chính trị, kinh tế và xã hội.

Ngày Pasta thế giới - Hành trình đổi mới của biểu tượng 'Made in Italy'

Ngày Pasta thế giới - Hành trình đổi mới của biểu tượng 'Made in Italy'

Được Hiệp hội Thực phẩm Italy (UIF) phối hợp với Tổ chức Pasta quốc tế (IPO) khởi xướng, Ngày Pasta thế giới lần thứ 28 diễn ra ngày 25/10 đánh dấu một cột mốc đặc biệt, khi nhân dịp này, Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani đã chính thức phát động sáng kiến “Ngày Pasta Italy trên thế giới”, đưa món ăn quen thuộc trên bàn ăn của hàng triệu gia đình trở thành một sứ giả ngoại giao văn hóa mang tầm quốc gia.