Mỹ-Trung-Hàn đối thoại về Triều Tiên

Các quan chức chính phủ và học giả đến từ Mỹ, Trung Quốc và Hàn Quốc đã tiến hành đối thoại tại Seoul để phối hợp các chính sách nhằm tiến tới việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.
Các quan chức chính phủ và học giả đến từ Mỹ, Trung Quốc và Hàn Quốc ngày 22/7 đã tiến hành đối thoại tại Seoul để phối hợp các chính sách nhằm tiến tới việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Cuộc đối thoại kín, được tổ chức tại Học viện Ngoại giao Hàn Quốc, là một phần trong kế hoạch đối thoại do Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung Se xúc tiến nhằm tăng cường tham vấn chính sách giữa ba nước đối với vấn đề Triều Tiên.
Mỹ-Trung-Hàn đối thoại về Triều Tiên ảnh 1

Trưởng đoàn đàm phán Hàn Quốc Kim Ki-woong (trái) và Trưởng đòan đàm phán CHDCND Triều Tiên Park Chol-su (phải) trước khi bắt đầu vòng đàm phán thứ 5 tại thị trấn biên giới Kaesong. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Cùng ngày, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye kêu gọi Seoul và Bình Nhưỡng cần đạt được một thỏa thuận có thể chấp nhận được tại vòng đàm phán cấp chuyên viên lần thứ 5 đang diễn ra giữa hai nước về việc nối lại hoạt động khu công nghiệp chung Kaesong. Phát biểu tại cuộc họp với các thư ký cấp cao, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye nhấn mạnh cuộc đàm phán cấp chuyên viên giữa hai nước là "nền tảng quan trọng đối với các nguyên tắc và khuôn khổ thành lập các mối quan hệ liên Triều mới". Theo bà Park Geun-hye, Bình Nhưỡng cần thấy rõ việc tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư thông qua đảm bảo rõ ràng nhằm tránh tái diễn kịch bản đóng cửa khu công nghiệp cũng như ban hành các công cụ pháp lý và thể chế theo các tiêu chuẩn quốc tế là một phần lợi ích của nước này. Trước đó, vào lúc 10 giờ sáng 22/7 (giờ địa phương), tại một trung tâm quản lý xây dựng Hàn Quốc nằm trong khu công nghiệp Kaesong, Hàn Quốc và Triều Tiên đã tiến hành cuộc đàm phán cấp chuyên viên lần thứ 5 nhằm khôi phục hoạt động của khu công nghiệp vốn đã bị đóng cửa hơn 3 tháng qua. Giới phân tích nhận định vòng đàm phán lần này sẽ xoay quanh những nỗ lực để thu hẹp khoảng cách. Phát biểu trước khi tiến hành đàm phán,, ông Kim Ki-woong, trưởng đoàn phía Hàn Quốc, cho biết "mọi nỗ lực sẽ được thực hiện để mang lại kết quả có thể chấp nhận cho người dân". Hàn Quốc và Triều Tiên bắt đầu tiến hành đàm phán cấp chuyên viên vào ngày 6/7 theo đề xuất của Chính phủ Hàn Quốc. Tuy nhiên, trong 4 vòng đàm phán vừa qua, hai bên đã không nhất trí được các điều khoản để mở lại hoạt động khu công nghiệp Kaesong. Khu công nghiệp chung Kaesong được thành lập năm 2004 và được coi là biểu tượng hợp tác kinh tế duy nhất giữa hai miền Triều Tiên. Ngày 9/4 vừa qua, Bình Nhưỡng tuyên bố đóng cửa khu công nghiệp và rút toàn bộ 53.000 công nhân Triều Tiên làm việc tại hơn 100 công ty của Hàn Quốc trong bối cảnh căng thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên. Tiếp đó, ngày 24/4, Seoul cũng quyết định rút các nhân viên người Hàn Quốc khỏi Kaesong.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Australia: Đi tìm lời giải thực chất cho bài toán nhập cư

Australia: Đi tìm lời giải thực chất cho bài toán nhập cư

Cùng với sức nóng của cuộc bầu cử Quốc hội dự kiến diễn ra vào tháng 11/2026, chính sách siết chặt nhập cư đang trở thành tâm điểm tranh luận gay gắt giữa các đảng phái chính trị tại Australia, kéo theo tâm lý bất an ngày càng lớn trong cộng đồng người nước ngoài. 

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ hé lộ ưu tiên nếu giành lại Hạ viện

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ hé lộ ưu tiên nếu giành lại Hạ viện

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, nếu giành lại quyền kiểm soát Hạ viện Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 tới, Đảng Dân chủ nhiều khả năng sẽ tăng cường sử dụng quyền giám sát của Quốc hội để xem xét một loạt chính sách của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. 

Tổng thống Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới

Tổng thống Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới

Ngày 13/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc lại quan điểm rằng Mỹ nên duy trì mức lãi suất thấp nhất thế giới, trong bối cảnh Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh, người được ông Trump lựa chọn, đang chịu sức ép mới về việc tăng chi phí vay.