Mỹ - Trung chú trọng cân bằng cán cân thương mại

Tiếp tục chuyến thăm Mỹ, ngày 15/2 (giờ VN), Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc gặp với Tổng thống nước chủ nhà Barack Obama. Tại cuộc gặp, hai bên đã nhấn mạnh sự cần thiết thúc đẩy quan hệ song phương và giải quyết những vấn đề còn tồn đọng giữa 2 nước...

Tiếp tục chuyến thăm Mỹ, ngày 15/2 (giờ VN), Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc gặp với Tổng thống nước chủ nhà Barack Obama. Tại cuộc gặp, hai bên đã nhấn mạnh sự cần thiết thúc đẩy quan hệ song phương và giải quyết những vấn đề còn tồn đọng giữa 2 nước, đặc biệt là thâm hụt cán cân thương mại của Mỹ và việc định giá lại đồng nhân dân tệ.

Tổng thống Obama cho biết, Mỹ hoan nghênh sự phát triển của Trung Quốc, bày tỏ tin tưởng điều này sẽ góp phần mang lại ổn định và thịnh vượng cho khu vực và trên toàn thế giới. Mỹ mong muốn tiếp tục duy trì quan hệ hợp tác đã được thiết lập giữa hai nước trong những năm qua. Tổng thống Obama cũng khẳng định tầm quan trọng của dòng chảy thương mại cân bằng Mỹ - Trung, đồng thời bày tỏ hướng tới sự hợp tác tương lai giữa hai nước. Ông Obama nói: "Chúng ta đã luôn cố gắng hướng tới nhận thức cơ bản rằng mối quan hệ hợp tác dựa trên nền tảng tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi không chỉ mang lại lợi ích cho Mỹ và Trung Quốc mà còn mang lại lợi ích cho khu vực và toàn thế giới".

Tuy nhiên, ông Obama nhấn mạnh giữa hai nước vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề cần tiếp tục phải thảo luận và giải quyết. Trước đó, Oasinhtơn đã nhiều lần hối thúc Bắc Kinh phải hành động nhiều hơn để giảm thâm hụt thương mại giữa Mỹ với Trung Quốc hiện đã lên tới 295 tỷ USD.

Về phần mình, Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh Trung Quốc muốn xây dựng mối quan hệ hợp tác trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi. Theo ông Tập Cận Bình, mục đích chính của chuyến thăm lần này là thực thi hiệp định quan trọng mà hai nước đã ký kết trong chuyến thăm Mỹ trước đó của Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, đồng thời góp phần tăng cường quan hệ Trung - Mỹ.

Ngoài ra, trong cuộc họp trên, hai bên đã nhất trí mở các cuộc đối thoại về việc thiết lập các hướng dẫn cho hoạt động xuất khẩu tín dụng chính thức đảm bảo phù hợp với thông lệ quốc tế, song vẫn tính đến lợi ích và tình hình ở từng quốc gia. Theo đó, hai nước sẽ thành lập một nhóm công tác quốc tế, trong đó bao gồm các nhà cung cấp lớn khác về các đảm bảo vay được chính phủ ủng hộ "với mục tiêu đến năm 2014 sẽ ký được một thỏa thuận".

Thái Hùng (P/v TTXVN tại Mỹ) - L.H

Dành cho bạn

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.

Căng thẳng tại Hormuz khiến nguồn cung dầu Saudi Arabia đối mặt rủi ro

Căng thẳng tại Hormuz khiến nguồn cung dầu Saudi Arabia đối mặt rủi ro

Những cuộc tấn công mới nhằm vào Saudi Arabia và các tàu thuyền ở vùng Vịnh ngày 13/9 tiếp tục thử thách khả năng ứng phó của các nước Trung Đông, trong bối cảnh một đường ống dẫn dầu Saudi Arabia bị tấn công làm dấy lên lo ngại gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.