Mỹ trục xuất 3 nhà ngoại giao Venezuela

Chính phủ Mỹ đã trục xuất ba nhà ngoại giao Venezuela để trả đũa việc Caracas tuyên bố ba nhân viên Đại sứ quán Mỹ là “nhân vật không được hoan nghênh”, do đứng đằng sau các cuộc biểu tình bạo động chống chính phủ Venezuela trong những ngày qua.

Chính phủ Mỹ đã trục xuất 3 nhà ngoại giao Venezuela để trả đũa việc Caracas tuyên bố ba nhân viên Đại sứ quán Mỹ là “nhân vật không được hoan nghênh”, do đứng đằng sau các cuộc biểu tình bạo động chống chính phủ Venezuela trong những ngày qua.

Trong một thông cáo, Bộ ngoại giao Mỹ cho biết các bí thư thứ nhất Ignacio Luis Cajal Ávalos và Víctor Manuel Pisani Azpurua, và bí thư thứ hai Marcos José García Figueredo phải rời Mỹ trong vòng 48 tiếng kể từ khi lệnh trục xuất được đưa ra hôm 24/2. Đây là các nhân viên làm công tác lãnh sự tại Đại sứ quán Venezuela ở Washington.

Mỹ trục xuất 3 nhà ngoại giao Venezuela ảnh 1

Ông Maximilien Sánchez Arvelaiz được đề cử làm Đại sứ Venezuela tại Mỹ (ảnh: Minci)

Quyết định trục xuất trên được thông báo sau khi chính phủ Venezuela tuyên bố 3 nhân viên ngoại giao Mỹ là “nhân vật không được hoan nghênh” hôm 17/2, sau khi cáo buộc họ thâm nhập các trường đại học tại Venezuela dưới vỏ bọc làm công việc lãnh sự liên quan tới cấp thị thực để tuyển mộ và xúi giục sinh viên biểu tình chống chính phủ.

Trong tháng qua đã diễn ra nhiều cuộc biểu tình bạo lực chống chính phủ tại Venezuela. Theo thống kê mới nhất, đã có 13 người thiệt mạng và 149 người bị thương trong các cuộc biểu tình. Các nhà chức trách đã tạm giam 45 đối tượng liên quan tới các hành động bạo lực này.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Venezuela Elías Jaua ngày 25/2 cho biết ông Maximilien Sánchez Arvelaiz, cựu đại sứ tại Brazil, đã được đề cử làm đại sứ tại Mỹ, một động thái được dư luận đánh giá là đầy bất ngờ vì được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao giữa hai nước gia tăng do những cáo buộc của Caracas về việc Washington can thiệp công việc nội bộ.

Ngoại trưởng Jaua cho biết đã đề nghị Mỹ chấp thuận việc bổ nhiệm trên.

Theo Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro, việc cử đại sứ tại Mỹ nhằm khôi phục “khả năng đối thoại với xã hội Mỹ”, để người dân nước này hiểu sự thật những gì đang diễn ra tại Venezuela, vì họ nghĩ rằng tại Venezuela đang có nội chiến và yêu cầu Mỹ can thiệp quân sự.

Từ năm 2010, quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Venezuela y Estados Unidos chỉ ở cấp đại biện và số lượng nhân viên tại đại sứ quán hai nước giảm dần sau một số lần trục xuất lẫn nhau.

Quang Sơn (Phóng viên TTXVN tại Argentina)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.