Mỹ triệu tập phiên họp đặc biệt tại châu Âu về Nga

Hơn 20 nhà lãnh đạo quân sự, các đại sứ Mỹ đóng tại châu Âu nhóm họp tại Đức để bàn thảo đối sách với nước Nga.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashon Carter nói rằng, chiều hướng liên quan đến Nga đã “chuyển biến xấu” và ông sẽ triệu tập những quan chức quân sự, ngoại giao chủ chốt để đánh giá về hiệu quả chiến lược của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương với Nga liên quan đến cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Hơn 20 nhà lãnh đạo quân sự, các đại sứ Mỹ đóng tại châu Âu nhóm họp tại trụ sở của Bộ Tư lệnh châu Âu (Mỹ) ở Stuttgard (Đức) trong ngày hôm nay (5/6), các quan chức quân sự Mỹ cho biết.
Mỹ triệu tập phiên họp đặc biệt tại châu Âu về Nga ảnh 1

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter. Ảnh: Reuters

Phát biểu trước các binh sĩ Mỹ tại Sở chỉ huy Bộ Tư lệnh châu Phi (hiện cũng tạm thời đặt Stuttgard) hôm 4/6, ông Carter nói: “Chúng ta chứng kiến xu hướng xấu thời gian gần đây – đó là về nước Nga. Chúng ta hy vọng điều gì đó khác biệt, nhưng rồi (Tổng thống) Vladimir Putin lại đang đưa nước Nga đi theo một hướng khác… Tình hình ở đây (châu Âu) không hoàn toàn là màu hồng như những gì từng có trong quá khứ”. Cuộc họp kín trong ngày sẽ đi vào thảo luận tính hiệu quả của các lệnh cấm vận nhằm vào Nga, các hành động quân sự gần đây của phương Tây nhằm răn đe Nga cũng như trấn an các đồng minh NATO. Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đã áp lệnh phong tỏa tài sản, cấm xuất nhập cảnh đối với một số giới chức, công dân Nga. Cùng với đó, Mỹ và NATO liên tiếp tổ chức các cuộc tập trận tại các nước là thành viên của khối này. Liên quan đến việc viện trợ vũ khí sát thương cho Ukraine, một quan chức quân sự Mỹ cho biết, ông Carter vẫn để ngỏ khả năng này và rất có thể chủ đề sẽ được đưa ra thảo luận tại cuộc gặp ở Stuttgard.
Hoài Thanh (The moscowtimes)

Dành cho bạn

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: IRNA/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Iran nêu 10 hậu quả Mỹ có thể phải gánh chịu từ chiến tranh

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo Mỹ có thể phải đối mặt với 10 hậu quả nghiêm trọng nếu tiếp tục con đường chiến tranh với Tehran. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X ngày 23/10, ông đề cập nguy cơ thị trường chứng khoán sụp đổ, lạm phát gia tăng, nợ công phình to và thương vong quân sự.