Mỹ triển khai trực thăng Apache tiên tiến nhất tại Hàn Quốc

Các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) đã hoàn tất dự án triển khai các trực thăng tấn công Apache mới nhất tại Hàn Quốc.
Chú thích ảnh
Trực thăng Apache của quân đội Mỹ tại căn cứ không quân Ein Al-Assad ở miền Tây Iraq. Ảnh tư liệu: USAF/TTXVN

Theo hãng tin Yonhap ngày 21/2, thông báo mới nhất của Lữ đoàn Tác chiến trên không số 2 của Mỹ cho biết quá trình triển khai các trực thăng AH-64E phiên bản 6 (AH-64E V6) mới nhất tại Trại Humphreys, căn cứ USFK chính ở Pyeongtaek, cách thủ đô Seoul 70 km về phía Nam, đã hoàn tất. Tháng trước, Quân đội Mỹ thông báo đến cuối tháng này sẽ có tổng cộng 24 trực thăng sẽ được triển khai tới Hàn Quốc trong đợt chuyển giao ra nước ngoài đầu tiên phiên bản mới của máy bay Apache.

Trung tá Peter Schmitt, Chỉ huy Tiểu đoàn Trực thăng tấn công 4-2 thuộc Lữ đoàn 2, được dẫn lời nói: "AH-64E V6 vượt trội so với các phiên bản trước xét trên phương diện tính sát thương, khả năng sống sót, hiệu suất và khả năng cơ động của chúng".

Tháng 11/2021, Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo kết quả đánh giá thế trận quốc phòng toàn cầu, trong đó gồm một quyết định đồn trú thường trực một đơn vị trực thăng tấn công Apache cùng với sở chỉ huy sư đoàn pháo binh tại Hàn Quốc.

AH-64 Apache là một loại trực thăng tấn công của Lục quân Mỹ, là thế hệ kế tiếp trực thăng Bell AH-1 Cobra. Cái tên Apache được đặt theo tên một bộ tộc thổ dân da đỏ ở Bắc Mỹ. Được mệnh danh là “cơn ác mộng” trên không, AH-64 Apache được đưa vào biên chế từ năm 1986. Hiện nay ngoài Mỹ còn có hàng chục quốc gia đang biên chế loại trực thăng tối tân này.

Thúc Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Xung đột Mỹ - Iran: Khi ‘mẹ của các loại bom’ đối đầu ‘cha của các loại tên lửa’

Xung đột Mỹ - Iran: Khi ‘mẹ của các loại bom’ đối đầu ‘cha của các loại tên lửa’

Mỹ để ngỏ khả năng sử dụng siêu bom MOAB trong cuộc xung đột với Iran, trong khi Tehran tuyên bố đã chuẩn bị “cha của các loại tên lửa” để đáp trả. Đằng sau cuộc đấu khẩu về sức mạnh vũ khí là bài toán lớn hơn: Liệu ưu thế quân sự có đủ để quyết định kết quả chiến tranh, hay sẽ kéo theo những tổn thất vượt khỏi chiến trường?

Vụ phóng thử tên lửa hành trình chiến lược từ tàu khu trục Choe Hyon của Triều Tiên trên Hoàng Hải, ngày 10/3/2026. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Giới phân tích nhận định về lý do Triều Tiên phóng tên lửa

Các nhà phân tích tại một viện nghiên cứu Mỹ ngày 20/10 cho rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể thăm dò giới hạn chịu đựng của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi Bình Nhưỡng liên tục đẩy mạnh phóng tên lửa kể từ khi ông Trump bước vào nhiệm kỳ thứ hai.

Thiết bị bay không người lái. Ảnh minh họa: PAP/TTXVN

Nga chuyển hướng sang UAV đánh chặn đơn giản

Cả Nga và Ukraine đều đang đẩy mạnh phát triển thiết bị bay không người lái (UAV) đánh chặn nhằm bảo vệ binh sĩ và các tài sản chiến lược, trong bối cảnh những cuộc tấn công bằng UAV vẫn chiếm phần lớn thiệt hại trên chiến trường.