Mỹ triển khai siêu tàu bệnh viện đến New York ứng phó với dịch bệnh

Tổng thống Donald Trump đã điều siêu tàu bệnh viện quân sự 1.000 giường bệnh tới cảng New York nhằm hỗ trợ tiểu bang này đối phó với tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 lan rộng với số ca nhiễm tăng quá nhanh. 
Chú thích ảnh
 Hành khách đeo khẩu trang phòng tránh lây nhiễm COVID-19 tại sân bay quốc tế John F. Kennedy ở New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, ngày 18/3, Thống đốc bang New York Andrew Cuomo đã thông báo quyết định trên của Tổng thống Trump. Tính đến ngày 18/3, tiểu bang New York đã có 2.382 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, tăng 800 ca so với một ngày trước đó. Riêng tại thành phố New York có 1.339 ca, cũng tăng hơn 500 ca so với ngày hôm trước, tương ứng với mức tăng trung bình khoảng 42% một ngày.

Thống đốc Cuomo nhận định sở dĩ số ca mắc bệnh tăng nhanh đến vậy là do tiểu bang đã nâng khả năng xét nghiệm từ vài trăm ca lên gần 5.000 ca một ngày. Ông cảnh báo số ca nhiễm SARS-CoV-2 có thể lên tới 10.000 ca trong thời gian tới.

Hiện lãnh đạo tiểu bang đã đặt công tác phòng chống sự lây lan dịch bệnh lên ưu tiên hàng đầu chứ chưa thể có giải pháp gì đối với tình hình suy thoái kinh tế do ảnh hưởng của COVID-19. Ngoài việc đóng cửa toàn bộ các sở kinh doanh, giáo dục, giải trí, trung tâm mua sắm, tất cả các cơ quan, công ty tại New York đều không được phép có tới 50% số nhân viên của mình tại công sở.

Thành phố New York quyết định mở thêm 100 trung tâm trông trẻ khẩn cấp để hỗ trợ các bố mẹ hiện làm việc tại các cơ quan ứng cứu khẩn cấp và bệnh viện.

Hiện hệ thống tàu điện ngầm, phương tiện công cộng đi lại chủ yếu ở thành phố New York, đồng thời cũng là hệ thống lớn nhất Bắc Mỹ đang đề nghị chính phủ liên bang hỗ trợ 4 tỷ USD, giảm gánh nặng thua lỗ do gần như không còn khách sử dụng dịch vụ trong những ngày qua. 

Trong khi đó, tại Séc, theo phóng viên TTXVN tại Praha, hãng thông tấn Séc (CTK) cùng ngày dẫn thông báo của Bộ Tổng tham mưu quân đội nước này cho biết quân đội Séc đã đình chỉ hoạt động huấn luyện chiến đấu thường xuyên trong bối cảnh chính phủ ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia do COVID-19.

Theo người phát ngôn của Bộ Tổng tham mưu quân đội Séc Magdalena Dvorakova, quân đội nước này đã đình chỉ vô thời hạn các khóa huấn luyện dự kiến diễn ra vào tháng 3 và tháng 4/2020. Bên cạnh đó, các cuộc tập trận và huấn luyện quốc tế sắp tới cũng đã bị hủy cho đến khi có thông báo mới. Tuy nhiên, việc huấn luyện và chuẩn bị cho các binh sĩ chuyên nghiệp để thực hiện sứ mệnh ở nước ngoài vẫn tiếp tục trong bối cảnh các biện pháp vệ sinh phòng chống dịch bệnh được thắt chặt. 

Người phát ngôn trên cho biết thêm hiện tại, gần 1.000 binh sĩ Séc đã được triển khai để hỗ trợ lực lượng cảnh sát đang hoạt động dọc theo biên giới nước này. Nếu dịch bệnh diễn biến phức tạp, Séc sẽ huy động lực lượng dự bị và việc triển khai sẽ do chính phủ quyết định.

Hải Vân - Vũ Hiếu - Công Thuận (TTXVN)

Dành cho bạn

Quan hệ Việt - Pháp bước vào giai đoạn ‘tăng tốc lịch sử’

Quan hệ Việt - Pháp bước vào giai đoạn ‘tăng tốc lịch sử’

Theo Giáo sư lịch sử đương đại Pierre Journoud tại Đại học Montpellier Paul-Valéry, quan hệ Việt Nam - Pháp đang chứng kiến một sự “tăng tốc của lịch sử”, với nhịp độ trao đổi cấp cao chưa từng có và sự tin cậy ngày càng rõ nét giữa lãnh đạo hai nước.

VietFest 2026: Kết nối thế hệ trẻ với văn hóa Việt tại CH Séc

VietFest 2026: Kết nối thế hệ trẻ với văn hóa Việt tại CH Séc

Ngày 12/9, tại Trung tâm Thương mại Sapa ở thủ đô Praha, Lễ hội VietFest 2026 với chủ đề “Làng cổ tích & Trung thu” đã khai mạc, mở đầu chuỗi hoạt động diễn ra trong hai ngày 12 và 13/9, thu hút đông đảo gia đình và trẻ em người Việt tại Cộng hòa Séc.

Kênh đào 11 tỷ USD giúp Trung Quốc tăng kết nối với Đông Nam Á

Kênh đào 11 tỷ USD giúp Trung Quốc tăng kết nối với Đông Nam Á

Sau bốn năm xây dựng, kênh đào Pinglu (Bình Lục) tại Quảng Tây chuẩn bị vận hành, mở tuyến đường thủy mới ra Vịnh Bắc Bộ, rút ngắn hành trình vận chuyển hàng hóa và được kỳ vọng thúc đẩy kết nối kinh tế giữa miền Nam Trung Quốc với Đông Nam Á (ASEAN).