Mỹ triển khai quân đội hỗ trợ ứng phó với cháy rừng tại California

Ngày 23/8, lính cứu hỏa, máy bay quân sự và lực lượng Vệ binh quốc gia Mỹ đã được gấp rút triển khai đến bang California để hỗ trợ khống chế các đám cháy lớn đang bùng phát trên toàn bang, trong bối cảnh các nhà chức trách cảnh báo tiếp tục xảy ra các vụ sét đánh và tình trạng thời tiết khô hanh.
Chú thích ảnh
Lửa cháy rừng bốc ngùn ngụt ở San Francisco, bang California, Mỹ ngày 19/8/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Vịnh San Francisco là khu vực đang chịu thiệt hại nặng nề nhất, với các đám cháy lớn thứ 2 và thứ 3 trong lịch sử bang California đều xảy ra ở đây, khiến hơn 200.000 người phải đi sơ tán. Đám cháy mang tên LNU Complex khởi phát từ một số các đám cháy nhỏ sau bùng phát thành một đám cháy khổng lồ trải dài trên một khu vực rộng lớn gần 340.000 mẫu Anh (hơn 13 triệu m2) gồm 5 quận: Napa, Sonoma, Lake, Yolo và Solano. LNU Complex là đám cháy lớn thứ hai trong lịch sử bang này, và đến ngày 22/8 mới chỉ khống chế được 17%. Trong khi đó, đám cháy mang tên SCU Lightning Complex ở hạt Santa Clara cũng có quy mô tương tự, thiêu rụi 339.000 mẫu Anh và đến nay, chỉ khống chế được 10%. Bên ngoài khu vực Vịnh San Fracisco, "giặc lửa" đang đe dọa các khu rừng gần Đại học California tại Santa Cruz và một khu vực rộng lớn nằm giữa San Francisco và thành phố Sacramento - thủ phủ bang California. 

Người phát ngôn Cơ quan phòng cháy California (CalFire), ông Daniel Berland cho biết lực lượng cứu hộ cùng trang thiết bị chữa cháy từ Arizona, Montana, Nevada, Texas và Utah đã được điều đến hiện trường, một số khác cũng đang trên đường tới California. Khoảng 200 quân thuộc lực lượng Vệ binh quốc gia đã được triển khai, quân đội cũng đã điều máy bay quân sự tới làm các công tác cứu hộ hỏa hoạn.

Tổng thống Donald Trump ngày 21/8 tuyên bố vụ hỏa hoạn là một thảm họa nghiêm trọng, một hành động được cho là mở đường cho các quỹ liên bang tại 7 hạt hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị thiệt hại chi trả cho các chi phí sửa chữa và ổn định chỗ ở tạm thời. 

Các đám cháy mới được cho là hậu quả của hàng nghìn vụ sét đánh tiếp diễn trong những ngày gần đây tại các khu vực phía Bắc và Trung bang California, làm ít nhất 6 người thiệt mạng, tiêu hủy khoảng 700 ngôi nhà và nhiều công trình khác. Khoảng 119.000 người đã được sơ tán nhưng nhiều người trong số này chật vật đi tìm nơi tạm trú hoặc không muốn tới các trung tâm tạm trú được giới chức bố trí sẵn do lo ngại nguy cơ lây nhiễm dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. 

Giới chức bang California cảnh báo công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn do thời tiết khô và nóng, cùng các đợt sét khiến các đám cháy mạnh lên. Thống đốc bang California Gavin Newsom cũng kêu gọi sự giúp đỡ từ Canada và Australia, những quốc gia mà ông cho là có lực lượng cứu hỏa tinh nhuệ nhất trên thế giới.

Trần Hưng (TTXVN)

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.